Pháo phản lực phóng loạt Uragan-1M Nga đã sẵn sàng thách thức HIMARS Mỹ

Các đơn vị tác chiến của Quân đội Nga ngoài mặt trận đã chính thức tiếp nhận pháo phản lực phóng loạt (MLRS) 9K512 Uragan-1M.

Pháo phản lực phóng loạt Uragan-1M dự kiến sẽ thay thế những hệ thống MLRS cũ, vũ khí này đã sẵn sàng thách thức pháo M142 HIMARS của Mỹ trong các hoạt động tác chiến.

Cần lưu ý rằng 9K512 Uragan-1M bao gồm một phương tiện chiến đấu 9A53 và một phương tiện vận chuyển 9T249, được chế tạo trên cơ sở khung gầm xe tải việt dã MZKT-7930 Astrologer.

Giàn phóng đạn của Uragan-1M với kết cấu module có thể bắn đạn cỡ 220 mm trang bị cho hệ thống 9K57 Uragan thế hệ cũ, và cả đạn cỡ 300 mm của tổ hợp 9K58 Smerch.

9K512 Uragan-1M được trang bị một cặp container, mỗi bên chứa 15 tên lửa cỡ nòng 220 mm hoặc 6 tên lửa cỡ nòng 300 mm, với nhiều loại đầu đạn khác nhau có thể sử dụng.

Đáng chú ý là với kết cấu module của giàn phóng, việc tái nạp có thể thực hiện nhanh chóng chỉ trong 4 phút bằng cách nạp cả cụm mới thay vì phải đưa từng tên lửa vào ống phóng.

Bộ thiết bị điều khiển hỏa lực và tự động hóa (KSAUO) được cập nhật đảm bảo việc triển khai đến vị trí chiến đấu và khai hỏa chỉ gói gọn trong 20 giây, trong khi chỉ cần 40 giây để thu gọn và tiếp tục hành quân.

Điều này cho phép các pháo thủ tăng đáng kể khả năng sống sót cho tổ hợp, tránh trường hợp bị đối phương phát hiện và tiến hành phản kích, rất thích hợp khi sử dụng trong tác chiến phản pháo.

Đạn cỡ nòng 220 mm với những đại diện như 9M27F/K có tầm bắn 35 km, đi kèm các tên lửa hiện đại hơn với đường đạn cải tiến và đầu đạn có xung lực cao hơn, nâng tầm bắn lên tới 50 km.

Đạn cỡ nòng 300 mm với các đại diện như 9M55F/1-5 và 9M525/530 có thể điều chỉnh với tầm bắn lần lượt là 70 và 90 km, đi kèm loại đạn dẫn đường 9M542 thế hệ mới có tầm bắn 120 km.

Nổi bật hơn cả là tên lửa dẫn đường đầy hứa hẹn 9M544/549 (với bộ phận chiến đấu tự động Motiv-3M) có tầm bắn lên tới 130 km, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và định vị vệ tinh nhằm tăng độ chính xác.

Như vậy 9K512 Uragan-1M là hệ thống vũ khí khá linh hoạt, tính hiệu quả của nó sẽ được kiểm chứng trong điều kiện chiến đấu thực tế. Trong tương lai, tổ hợp dự kiến được trang bị loại đạn 220 mm có hiệu chỉnh vệ tinh theo GLONASS, với tầm xa lên tới 75 km.

Theo chương trình vũ khí cấp nhà nước của Nga, lẽ ra 2 trung đoàn 9K512 Uragan-1M MLRS đã phải được đưa vào thành phần tác chiến từ năm 2017, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Quân đội Nga mới nhận những hệ thống đầu tiên.

Ngoài ra còn có thông tin cho rằng Quân đội Nga tiếp tục nhận được 9K57-1 Uragan-1 MLRS phiên bản đặt trên khung gầm xe tải việt dã BAZ-69092.

Điều này được thông báo chính thức lần đầu tiên vào năm 2020, bắt nguồn từ việc loại bỏ sản phẩm từ các nhà máy thuộc Cộng hòa Belarus do MZKT và MAZ đại diện, thiết bị của Nga bắt đầu được “cấy ghép” vào khung gầm của Nhà máy ô tô Bryansk.

Giới phân tích cho rằng 9K57-1 Uragan-1 MLRS được trang bị khí tài ngắm bắn tự động hóa, giúp giảm thời gian chuẩn bị và bắn chính xác hơn. Nếu những gì phía Nga nói là chính xác, vũ khí trên sẽ là đối thủ xứng tầm của HIMARS do Mỹ sản xuất

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phao-phan-luc-phong-loat-uragan-1m-nga-da-san-sang-thach-thuc-himars-my-post561962.antd