Pháo tự hành Krab bốc cháy sau khi trúng đòn tấn công của UAV Nga ở Kherson

Đoạn video được quay từ một UAV giám sát ở hữu ngạn sông Dnipro ở Vùng Kherson cho thấy UAV Lancet lao vào phía sau pháo tự hành Krab, gây ra vụ nổ và khiến mục tiêu bốc cháy.

Một đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy pháo tự hành Krab do Ba Lan cung cấp cho Ukraine bị UAV Lancet của Nga tấn công và phá hủy.

Đoạn video được quay từ một UAV giám sát ở hữu ngạn sông Dnipro ở Vùng Kherson và được đăng tải trên kênh Telegram ngày 18/11.

Pháo tự hành Krab nổ tung sau khi trúng đòn tấn công của UAV Nga. Video: Telegram

Pháo tự hành Krab nổ tung sau khi trúng đòn tấn công của UAV Nga

UAV Lancet đã nhắm mục tiêu vào khẩu pháo tự hành Krab sau khi phát hiện ra nó ẩn trong bụi cây. UAV cảm tử của Nga lao vào phía sau pháo Krab, gây ra vụ nổ và khiến mục tiêu bốc cháy. Ngọn lửa dường như đã lan đến kho đạn, khiến pháo tự hành nổ tung.

Ba Lan đã gửi 18 khẩu pháo tự hành AHS Krab 155m cho Kiev ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Vào tháng 7 cùng năm, Ukraine đã đạt được thỏa thuận mua thêm 54 khẩu pháo Krab từ nước láng giềng. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần báo cáo về việc hệ thống Krab bị phá hủy.

Một số nhà bình luận cho rằng pháo tự hành Krab trong đoạn video nói trên đã bị tấn công bằng một phiên bản tiên tiến của Lancet, loại vũ khí mà quân đội Nga bắt đầu triển khai ở Ukraine gần đây.

Theo báo cáo trên các phương tiện truyền thông Nga và phương Tây, phiên bản mới nhất của UAV Lancet được trang bị công nghệ lidar, bao gồm máy đo khoảng cách laser được làm từ hai camera quang học, cho phép nó kích nổ đầu đạn ở khoảng cách tối ưu so với mục tiêu. Hệ thống này được cho là được thiết kế để vượt qua các lồng chống UAV và các biện pháp phòng thủ bổ sung khác đang được cả hai bên trang bị cho thiết giáp trong cuộc xung đột hiện nay.

Máy bay không người lái Lancet do Zala Aero, một công ty con của Tập đoàn Kalashnikov sản xuất, được cho là mối đe dọa lớn nhất đối với xe tăng và pháo của Ukraine ở tiền tuyến vào thời điểm hiện tại. UAV cảm tử của Nga có hình dạng đặc biệt với 2 bộ cánh chữ X và có hai phiên bản chính, với trọng tải lần lượt là 1 và 3 kg.

Đầu tuần này, người đứng đầu cơ quan xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, Aleksandr Mikheev, cho biết các khách hàng nước ngoài rất quan tâm đến Lancet. Tuy nhiên, ông Mikheev nhấn mạnh, UAV Lancet hiện không được bán ra nước ngoài vì “lực lượng vũ trang Nga có nhu cầu cao và chưa có giấy phép xuất khẩu”.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phao-tu-hanh-krab-boc-chay-sau-khi-trung-don-tan-cong-cua-uav-nga-o-kherson-post1060132.vov