Pháo tự hành M109 Paladin của NATO hóa ra quá 'hiền lành'

Pháo tự hành M109 Paladin chưa thể hiện được sự đáng sợ trên chiến trường Ukraine như kỳ vọng.

Các hệ thống pháo tự hành M109 Paladin được ca ngợi của Mỹ đang phục vụ trong đội hình tác chiến của Lực lượng vũ trang Ukraine rất thường xuyên bị lỗi. Nhóm hacker Beregini đã báo cáo điều này trên kênh Telegram của mình.

Căn cứ vào những tài liệu mật bị rò rỉ, họ lưu ý rằng phương tiện tác chiến nói trên không thích ứng với điều kiện khí hậu Ukraine và không chịu được các hoạt động chiến đấu căng thẳng.

Đánh giá qua những ghi nhận từ thực tế chiến đấu, chỉ huy đơn vị Quân đội Ukraine, nơi pháo tự hành M109 Paladin được vận hành, họ phải liên tục phải đặt mua các phụ tùng thay thế cần thiết để sửa chữa.

Một vấn đề quan trọng khác là những người được huy động, hầu hết từng phục vụ trong Quân đội Liên Xô trước kia, không thể nhanh chóng làm chủ các loại vũ khí được chuyển giao từ các nước NATO.

Thực tế này này trước đây đã được đề cập rất nhiều lần bởi các chuyên gia quân sự phương Tây, những người chịu trách nhiệm huấn luyện binh sĩ Ukraine tại các cơ sở khác nhau trên lãnh thổ NATO.

Với thực tế trên, mặc dù pháo tự hành M109 Paladin có số lượng rất nhiều trong Lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng đây không phải vũ khí được ưa chuộng khi đặt cạnh PzH 2000, Archer hay CAESAR...

Điều này cũng dễ hiểu bởi pháo tự hành M109 Paladin là sản phẩm do Mỹ sản xuất, trong khi Washington không chú trọng vào hỏa lực pháo binh mà nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực phần lớn do máy bay đảm nhiệm.

Nhưng có một vấn đề cần lưu ý, cho dù M109 Paladin có khoảng cách đáng kể so với các hệ thống pháo tự hành mới do NATO chế tạo, nhưng binh sĩ Ukraine vẫn đánh giá chúng hiệu quả hơn khi đặt cạnh các tổ hợp chế tạo dưới thời Liên Xô như 2S1 hay 2S3.

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phao-tu-hanh-m109-paladin-cua-nato-hoa-ra-qua-hien-lanh-post682932.html