Pháo tự hành M1299 diệt mục tiêu cách 70 km của Mỹ bị chết yểu

Yếu tố kỹ thuật chưa thể vượt qua đã khiến Mỹ hủy mẫu pháo tự hành M1299 trong dự án pháo tăng tầm ERCA. Được biết mẫu pháo này có thể diệt chính xác mục tiêu ở khoảng cách 70 km.

"Quá trình chế tạo nguyên mẫu đã kết thúc vào mùa thu năm ngoái. Thật không may, nó không đủ thành công để đưa vào sản xuất loạt", trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ phụ trách mua sắm Doug Bush thông báo tuần trước, đề cập dự án phát triển Pháo nòng dài Tăng tầm (ERCA).

Dự án ERCA được công bố vào năm 2018 với mục đích phát triển một mẫu pháo tự hành mới có tầm bắn xa hơn Paladin M109A7, dòng pháo chủ lực hiện nay của quân đội Mỹ.

Từ dự án ERCA đã cho ra mẫu pháo tự hành M1299 được đặt trên khung gầm pháo Paladin, với chiều dài nòng gấp 58 lần đường kính, so với 39 lần trên những loại pháo thông thường.

Trước khi hủy dự án, quân đội Mỹ đang nghiên cứu chế tạo khoảng 20 nguyên mẫu M1299 trong dự án ERCA.

Hai chiếc dự kiến được dùng cho hoạt động thử nghiệm phá hủy nhằm kiểm tra độ bền của linh kiện, số còn lại sẽ được biên chế cho một tiểu đoàn.

Lục quân Mỹ từng một số lần thử nghiệm thành công pháo M1299, bao gồm lần bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 70 km bằng đạn pháo dẫn đường tăng tầm Excalibur tại thao trường ở bang Arizona hồi năm 2020.

Chuẩn tướng John Rafferty, người đứng đầu dự án ERCA từng cho rằng, không có mẫu pháo tự hành nào khác ngoài M1299 ở có thể diệt chính xác mục tiêu ở khoảng cách lên tới 70km.

Ông Doug Bush không đề cập nguyên nhân hủy dự án ERCA, song năm ngoái cho biết các thử nghiệm ban đầu với nguyên mẫu cho thấy "nhiều thách thức kỹ thuật", bao gồm việc nòng pháo bị mòn quá mức dù chỉ mới khai hỏa vài lần.

Đã có lúc người ta tính loại bỏ vai trò pháo binh vì cho rằng chúng sẽ bị tên lửa lấn lướt. Tuy nhiên các cuộc xung đột mới đây tại các khu vực trên thế giới vẫn cho thấy vai trò quan trọng của pháo binh, đặc biệt là pháo tự hành.

So với tên lửa, pháo tự hành tuy có điểm yếu về tầm bắn nhưng bù lại chúng lại có giá thành rẻ và dễ sử dụng.

Tuy vậy, mới đây Mỹ đã khắc phục được tầm bắn của pháo tự hành khi cho ra mắt khẩu M1299 trên lý thuyết có thể đạt tầm bắn tối đa lên tới 100km.

Với tầm bắn xa 70 km, hoặc trên 100 km khi sử dụng đạn tăng tầm dẫn đường đặc biệt, loại pháo mới M1299 của Mỹ vượt xa các loại pháo của Nga và Trung Quốc, vốn chỉ có tầm bắn trên 40km.

Không những vậy, việc sử dụng công nghệ dẫn đường đặc biệt giúp đạn pháo tự hành bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao không thua kém gì tên lửa.

Được biết loại pháo mới được phát triển từ biến thể pháo tự hành M109 trước đó của Mỹ.

M1299 sẽ thay thế lựu pháo tự hành M109A7 Paladin trong trang bị hiện tại của quân đội Mỹ.

Điểm dễ nhận thấy nhất ở loại pháo tự hành mới của Mỹ là việc kéo dài nòng pháo.

Các hệ thống gia cường để hạn chế bớt tác hiệu tiêu cực của độ giật khi bắn cũng được Mỹ áp dụng trên pháo mới.

Nòng pháo dài giúp cho pháo có đường bắn xa, căng và chính xác hơn. Do nòng dài, áp lực khi bắn lớn nên pháo được trang bị đầu giảm giật lớn.

M1299 vẫn sử dụng khung gầm chung với M109A7 trước đó, điều này giúp đồng bộ dịch vụ hậu cần cũng như bảo dưỡng sửa chữa.

Duy tháp pháo có sự thay đổi lớn khi được thiết kế để pháo có khả năng nạp đạn tự động.

Được biết M1299 trang bị bộ nạp đạn tự động XM654 tiên tiến nhất mới được Mỹ cải tiến và phát triển.

Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số cũng được áp dụng giúp cho việc tính toán mục tiêu được chính xác hơn.

Với các nâng cấp nói trên, M1299 được cho là tăng năng lực gấp 10 lần pháo tiền nhiệm thông qua sự kết hợp giữa tầm bắn và tốc độ bắn đều tăng, khả năng sát thương cao, độ tin cậy lớn và khả năng sống sót khi bị phản pháo cao hơn.

Quân đội Mỹ từng kỳ vọng M1299 sẽ đảm bảo sự vượt trội về hỏa lực trong các chiến trường tương lai nhằm chống lại các đối thủ tiềm tàng.

Tuy nhiên có vẻ như yếu tố kỹ thuật chưa thể vượt qua ở thời điểm hiện tại đã khép lại dự án pháo tăng tầm ERCA với mẫu pháo tự hành M1299 đầy tham vọng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phao-tu-hanh-m1299-diet-muc-tieu-cach-70-km-cua-my-bi-chet-yeu-post569980.antd