Pháo tự hành SH-11 155mm Trung Quốc dễ dàng tiêu diệt T-14 Armata?

Theo đánh giá thì chưa cần tới đạn xuyên chuyên dụng, sức công phá của viên đạn nổ mảnh 155mm bắn đi từ pháo tự hành SH-11 vẫn đủ vô hiệu hóa mọi xe tăng tốt nhất thế giới.

Tại Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải 2018 (Zhuhai Airshow 2018) sắp diễn ra, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Phương Bắc - NORINCO của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng pháo tự hành bánh lốp tiên tiến SH-11.

Vũ khí này được sản xuất ngoài đáp ứng nhu cầu trang bị nội địa thì theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, nó còn có tiềm năng xuất khẩu rất cao.

Pháo tự hành SH-11 sử dụng khung gầm xe bọc thép chở quân bánh lốp ZBL-09 cấu hình 8x8 mạnh mẽ và có khả năng việt dã rất cao.

Trên nóc xe có một tháp pháo kích thước lớn, gắn pháo chính nòng xoắn cỡ 155 mm với chiều dài nòng gấp 39 lần đường kính (L/39).

Cấu hình của SH-11 được xem như độc nhất vô nhị, khác hẳn với các mẫu pháo tự hành đặt trên xe tải bánh lốp đang thịnh hành hiện nay.

SH-11 được xem như sự kết hợp giữa độ linh hoạt với uy lực và tính năng chiến đấu mạnh mẽ tương đương với các loại pháo tự hành hạng nặng sử dụng khung gầm bánh xích.

Bên cạnh những tính năng tiên tiến như trang bị hệ thống nạp đạn tự động, lắp đặt máy tính đạn đạo tiên tiến cho phép bắn theo chế độ MSI (bắn nhiều viên đạn với liều phóng và góc ngẩng khác nhau để đạn tới mục tiêu cùng lúc) thì SH-11 còn gây chú ý ở một vai trò đặc biệt.

Hiện nay các loại pháo tự hành có khả năng hạ nòng để bắn trực xạ rất hạn chế do thiếu thiết bị ngắm bắn chuyên dụng. Tuy nhiên trên khẩu SH-11 thì Trung Quốc đã giải quyết hoàn hảo vấn đề này.

Tháp pháo đã được lắp đặt hệ thống quang điện trực chuẩn, bao gồm thiết bị đo xa laser, hệ thống ngắm ban đêm cùng cảm biến CCD. Hệ thống này trợ giúp pháo tự hành lúc ngắm thẳng tự động theo dõi mục tiêu, nghĩa là nó có thể tiêu diệt mục tiêu di động với độ chính xác cực cao.

Với sự bổ sung cụm thiết bị quang điện tử hỗ trợ bắn thẳng như trên SH-11 không chỉ đảm nhiệm tốt vai trò của pháo tự hành yểm trợ hỏa lực mà còn trở thành khẩu pháo tự hành xung kích uy lực nhất thế giới.

Hiện nay các loại pháo tự hành xung kích bánh lốp đều mới chỉ tích hợp pháo chính 105 mm, cá biệt có Centauro của Italia (ảnh) đang thử nghiệm pháo 120 mm, còn khoảng cách rất xa về uy lực khi đứng cạnh SH-11.

Thậm chí với khẩu pháo chính 155 mm, SH-11 còn đảm nhiệm được luôn vai trò pháo chống tăng tự hành hay còn gọi là xe tăng bánh lốp.

Căn cứ vào sức mạnh của vũ khí mà SH-11 mang theo thì chưa một chiến xa nào (kể cả T-14 Armata) có vỏ giáp đủ sức chống lại uy lực của viên đạn pháo cỡ lớn này.

Kể cả khi SH-11 mới chỉ sử dụng đạn nổ mảnh chứ chưa cần bắn đạn xuyên chuyên dụng thì sức công phá cũng đã đủ vô hiệu hóa chiếc xe tăng cùng tổ lái, đây rõ ràng là thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm của Trung Quốc.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-phao-tu-hanh-sh11-155mm-trung-quoc-de-dang-tieu-diet-t14-armata/786054.antd