Pháp bác tuyên bố của IS gây ra vụ 13 binh sĩ thiệt mạng

Ngày 29-11, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Francois Lecointre cho biết cuộc phục kích do các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện không phải là nguyên nhân gây ra va chạm giữa hai máy bay trực thăng của quân đội nước này, khiến 13 binh sĩ Pháp thiệt mạng tại Mali.

Ngày 29-11, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Francois Lecointre cho biết cuộc phục kích do các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện không phải là nguyên nhân gây ra va chạm giữa hai máy bay trực thăng của quân đội nước này, khiến 13 binh sĩ Pháp thiệt mạng tại Mali.

Trước đó, Nhánh Tây Phi của IS (ISWAP) nhận trách nhiệm gây ra vụ va chạm hôm 25-11 nói trên, sự kiện được xem là tổn thất nặng nề nhất của quân đội Pháp trong gần 4 thập kỷ qua. Phát biểu với đài RFI, Tướng Lecointre nói: “Hoàn toàn sai. Sự thật là có một vụ va chạm trong một chiến dịch tác chiến rất phức tạp”.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_216791_phap-bac-tuyen-bo-cua-is-gay-ra-vu-13-binh-si-thiet-mang.aspx