Pháp bắt buộc đeo khẩu trang ở trường học và công ty

Trước sự gia tăng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong nhưng ngày gần đây, Chính phủ Pháp đã ra quyết định, từ ngày 1-9, đeo khẩu trang là quy định bắt buộc ở các công ty và trường học.

Kết quả một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, 1/5 số công ty tại Pháp bị phát hiện là ổ dịch Covid-19. Do vậy, từ ngày 1-9, việc đeo khẩu trang nơi công sở là bắt buộc, kể cả những không gian mở (open space) trong công ty.

 Nhân viên bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công sở, kể cả không gian mở. Ảnh: lesechos.fr.

Nhân viên bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công sở, kể cả không gian mở. Ảnh: lesechos.fr.

Việc áp dụng quy định này khả thi, nhất là trong bối cảnh việc xử phạt những người không đeo khẩu trang ngày càng siết chặt. Bộ Lao động Pháp đã xem xét đưa ra các mức phạt các công ty dựa trên tiêu chí: Hệ thống thông gió, tấm che, diện tích tối thiểu cho mỗi nhân viên, cùng với vị trí các công ty trong bản đồ xếp loại dịch bệnh cả nước. Với những doanh nghiệp có trụ sở ở vùng màu xanh lá cây (vùng ít nguy cơ nhiễm Covid-19), nhân viên không nhất thiết phải đeo khẩu trang nếu hệ thống gió và không khí hoạt động tốt. Ở các khu vực có màu cam, các doanh nghiệp cần bổ sung thêm quạt gió. Trong khu vực màu đỏ, mỗi người phải có diện tích làm việc tối thiểu là 4m2.

Ngày 1-9, các trường học ở Pháp đã chính thức mở cửa trở lại. Mặc dù nhiều bậc phụ huynh và giáo viên quan ngại rằng việc mở cửa lại trường học sẽ làm gia tăng tốc độ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng các quan chức địa phương đã lên tiếng trấn an. Một số quy định được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Theo đó, giáo viên và học sinh ở độ tuổi từ 11-18 tuổi buộc phải đeo khẩu trang cả ở trong và ngoài lớp học.

Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ trong những quy định này. Học sinh được miễn đeo khẩu trang khi tham gia hoạt động thể thao, ăn uống và ngủ tại khu nội trú. Từ trường mẫu giáo đến phổ thông, việc tuân thủ giãn cách an toàn là không bắt buộc vì giáo viên khó quan sát để nhắc nhở học sinh. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Pháp dự kiến sẽ tiến hành chiến dịch xét nghiệm nhanh trong 48 giờ khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong trường học.

VŨ PHƯƠNG LINH (theo lesechos.fr)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/phap-bat-buoc-deo-khau-trang-o-truong-hoc-va-cong-ty-633651