Pháp cấm bán pháo hoa trước thềm Quốc khánh 14/7

Nhằm hạn chế tối đa những nguy cơ bạo loạn có thể xảy ra, Pháp đã đưa ra quyết định cấm bán, tàng trữ và vận chuyển pháo hoa dịp Quốc khánh 14/7 tới.

Chính phủ Pháp cấm bán, tàng trữ, vận chuyển pháo hoa trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 14/7.

Theo đó, ngày 9/7 (giờ địa phương), chính phủ Pháp đã đưa ra quyết định cấm bán, tàng trữ, vận chuyển pháo hoa trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới của nước này vào 14/7.

"Để ngăn chặn nguy cơ gây rối loạn trật tự công cộng nghiêm trọng trong dịp lễ Quốc khánh, việc bán, sở hữu, vận chuyển và sử dụng pháo hoa sẽ bị cấm cho đến hết ngày 15/7", thông báo từ chính phủ Pháp.

Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng cho những bên chuyên nghiệp hoặc ban tổ chức bắn pháo hoa ở các thành phố theo truyền thống trong dịp Quốc khánh.

Sử dụng pháo hoa vào trong lễ kỷ niệm quốc khánh hàng năm ở Pháp là một nét đặc trưng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại thì việc này có thể làm tăng nguy cơ của các cuộc bạo loạn đang xảy ra tại quốc gia Tây Âu này.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne bày tỏ lo ngại về khả năng bạo loạn bùng phát trở lại tại nước này. Bà cho biết, Chính phủ Pháp sẽ triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm trật tự, trị an nhân dịp lễ lớn của đất nước.

Trước đó, hôm 6/7, người phát ngôn của chính phủ Pháp Olivier Veran cũng nhấn mạnh chính quyền sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an ninh và sự bình yên của công chúng, đồng thời bác khả năng lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay bị hủy do bạo loạn.

Pháp đang phải đối mặt với hàng loạt các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố sau vụ một thiếu niên 17 tuổi có tên là Nahel bị bắn chết vì không tuân thủ hiệu lệnh khi tham gia giao thông.

Vụ bạo loạn đã trở thành vụ bạo lực đô thị tồi tệ nhất ở Pháp kể từ năm 2005. Theo số liệu chính thức, hơn 3.700 người đã bị cảnh sát bắt, trong đó có ít nhất 1.160 trẻ vị thành niên.

Vũ Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/phap-cam-ban-phao-hoa-truoc-them-quoc-khanh-147-343542.html