Pháp cam kết hỗ trợ quân sự cho Cộng hòa Dân chủ Congo

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẽ cùng Cộng hòa Dân chủ Congo chiến đấu chống lại các nhóm vũ trang gây bất ổn ở nước này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và người đồng cấp Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Tshisekedi (phải) tại một cuộc gặp ở Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/11 cam kết Paris sẽ hỗ trợ quân sự cho Cộng hòa Dân chủ Congo trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang đang hoạt động ở miền Đông quốc gia Trung Phi này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trả lời phỏng vấn tại Điện Elyseé sau cuộc gặp người đồng cấp Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Tshisekedi, Tổng thống Macron khẳng định Pháp sẽ cùng Cộng hòa Dân chủ Congo chiến đấu chống lại các nhóm vũ trang gây bất ổn ở nước này.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng cam kết hợp tác trong lĩnh vực quân sự, đặc biệt là tình báo.

Tổng thống Macron cũng kêu gọi các quốc gia trong khu vực, trong đó có Rwanda và Uganda, cùng hỗ trợ Tổng thống Tshisekedi trong cuộc chiến nói trên.

Nhà lãnh đạo Pháp cho biết thêm hai bên đã ký một thỏa thuận nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Pháp sẽ đầu tư 65 triệu euro (gần 70,5 triệu USD) để hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo tiến hành hiện đại hóa và chuyển đổi trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, cộng đồng Pháp ngữ và bảo tồn rừng.

Ngoài ra, Tổng thống Pháp cũng chia sẻ mong muốn thăm Cộng hòa Dân chủ Congo vào nửa cuối năm 2020, sau hội nghị thượng đỉnh Pháp-châu Phi dự kiến diễn ra vào tháng 6/2020.

Đáp lại, Tổng thống Tshsekedi bày tỏ vui mừng trước thiện chí của Paris, đồng thời ngỏ ý mong muốn Pháp sẽ tăng cường hiện diện nhiều hơn nữa tại châu Phi trong thời điểm này thông qua hợp tác hơn là viện trợ như hiện nay.

Cam kết hỗ trợ quân sự mới nhất của Pháp được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công chống nhóm Hồi giáo Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) đang hoành hành ở miền Đông nước này.

Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cáo buộc ADF sát hại hàng trăm dân thường ở thành phố Beni kể từ tháng 10/2014 đến nay. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng thừa nhận thực hiện một số vụ tấn công tại đây. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được sự liên kết giữa ADF và IS./.

Tấn Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-cam-ket-ho-tro-quan-su-cho-cong-hoa-dan-chu-congo/607125.vnp