Pháp chặn đứng âm mưu tấn công mạng quy mô lớn

Cảnh sát Pháp vừa chặn đứng một âm mưu tấn công mạng kiểm soát hơn 850.000 máy tính trên thế giới, một kế hoạch tấn công mạng được cho là táo tợn và có quy mô lớn.

Trong tuyên bố đêm 27/8, đơn vị chống tội phạm mạng C3N thuộc lực lượng hiến binh của Pháp cho biết đã tiến hành "tấn công đáp trả" nhờ sự hỗ trợ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Các máy tính bị ảnh hưởng chủ yếu tập trung tại Mỹ Latinh, và đều đang được gỡ bỏ phần mềm độc hại.Lực lượng chức năng Pháp đã triển khai hành động từ mùa Xuân năm ngoái sau khi công ty chuyên về phần mềm diệt virus Avast của CH Séc cảnh báo về phần mềm độc hại có tên là Retadup được một máy chủ tại Paris điều khiển. Theo Avast, gần 85% số máy tính bị ảnh hưởng không có phần mềm diệt virus.Retadup cho phép các tin tặc tạo ra tiền điện tử Monero. Phầm mềm độc hại này cũng bị nghi được dùng trong một số vụ tấn công bằng mã độc tống tiền và đánh cắp dữ liệu./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phap-chan-dung-am-muu-tan-cong-mang-quy-mo-lon