Pháp: Cháy lớn tại nhà thờ từ thế kỷ 15

Sáng 18-7 (giờ địa phương), một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra bên trong nhà thờ Saint Pierre và Saint Paul, mang phong cách kiến trúc Gô-tích tiêu biểu được xây dựng vào thế kỷ 15 ở thành phố Nantes, miền tây nước Pháp.

Sáng 18-7 (giờ địa phương), một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra bên trong nhà thờ Saint Pierre và Saint Paul, mang phong cách kiến trúc Gô-tích tiêu biểu được xây dựng vào thế kỷ 15 ở thành phố Nantes, miền tây nước Pháp.

Ngay sau khi được người dân thông báo vụ cháy lúc 7 giờ 45 phút, khoảng 100 lính cứu hỏa đã được điều động ngay đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 10 giờ sáng, các nhân viên cứu hỏa khẳng định đám cháy đã được khống chế và thiệt hại tương đối giới hạn, không nghiêm trọng như vụ cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris xảy ra vào ngày 15-4 năm ngoái.

Hình ảnh trên kênh truyền hình BFMTV cho thấy khói đen bốc lên nghi ngút từ bên trong nhà thờ nằm ở trung tâm thành phố này. Người dân địa phương và khách du lịch sốc khi chứng kiến cảnh tượng vụ cháy kinh hoàng, khu vực chung quanh nhà thờ Saint Pierre và Saint Paul đã được nhà chức trách dựng hàng rào phong tỏa.

Phát biểu họp báo trước nhà thờ, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa khu vực, tướng Laurent Ferlay xác nhận, “thiệt hại do đám cháy chủ yếu tập trung ở khu vực đặt đàn Đại phong cầm của nhà thờ”.

“Có khả năng nhạc cụ này đã bị phá hủy hoàn toàn. Phần bệ của đàn rất yếu và có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào”, ông Laurent Ferlay nói và cho biết, 104 lính cứu hỏa vẫn đang có mặt ở hiện trường để bảo đảm ngọn lửa được kiểm soát hoàn toàn.

Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết chiều nay ông sẽ đến thị sát hiện trường vụ cháy cùng với Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin và Bộ trưởng Văn hóa Roselyne Bachelot.

Ông Jean Castex nói: “Tôi muốn biết những gì đã xảy ra. Trước tiên tôi muốn thể hiện tình đoàn kết với người dân thành phố Nantes”.

Nguyên nhân vụ cháy đang được nhà chức trách tiến hành điều tra làm rõ.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà thờ ở trung tâm thành phố Nantes này bị hỏa hoạn. Vào ngày 28-1-1972, mái nhà của nhà thờ Gothic ‘Saint-Pierre và Saint-Paul’ cũng bị hỏa hoạn tàn phá. Nhà thờ sau đó không phải dừng hoạt động để sửa chữa trong vòng 13 năm và mở cửa trở lại vào tháng 5-1985.

ĐÌNH PHÚC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/phap-chay-lon-tai-nha-tho-tu-the-ky-15-609153/