Pháp có thể điều động máy bay không kích Syria từ các căn cứ nội địa

Trong trường hợp Pháp quyết định tấn công Syria, nhiều khả năng nước này sẽ khởi động một cuộc tấn công từ căn cứ không quân trong nước chứ không phải từ các căn cứ ở Trung Đông.

Theo tờ Le Figaro, chỉ huy quân đội Pháp đã trình bày kế hoạch tấn công Syria cho Tổng thống Macron. Tờ báo cũng lưu ý, trong trường hợp kế hoạch tấn công được thông qua, kịch bản dễ xảy ra nhất là Pháp sẽ tấn công Syria từ căn cứ Saint-Dizier, nằm ở phía đông bắc của nước này, chứ không phải từ các căn cứ ở Jordan và các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, vì các quốc gia này không muốn tham gia vào các hoạt động quân sự chống lại nước láng giềng Syria.

Các báo cáo về vụ tấn công hóa học ở thành phố Douma của Syria đã xuất hiện vào thứ Bảy tuần trước. Liên minh châu Âu và Mỹ đã nhanh chóng đổ lỗi cho Tổng thống Syria Bashar Assad về vụ tấn công, nhưng Damascus đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố vào ngày 10/4 rằng một quyết định về việc liệu có nên thực hiện các hoạt động quân sự để trừng phạt Syria đang được thảo luận giữa 3 nước đồng minh Pháp, Mỹ, và Anh.

Các phương tiện truyền thông Pháp cũng cho biết các máy bay Rafale, nếu cất cánh từ căn cứ không quân Saint-Dizier, sẽ cần phải tiếp nhiên liệu 3 lần để đến Syria.

Pháp được cho là đang điều động tàu khu trục đa dụng Aquitaine đang hoạt động ở phía đông Địa Trung Hải. Tàu Aquitaine có thể thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ và nhanh chóng ở khoảng cách hơn 1.000 km, theo báo cáo phương tiện truyền thông.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/phap-co-the-dieu-dong-may-bay-khong-kich-syria-tu-cac-can-cu-noi-dia-75836.html