Pháp có thể trưng dụng cơ sở công nghiệp quốc phòng để hỗ trợ cho Ukraine

Chính phủ Pháp sẽ không loại trừ vấn đề trưng dụng nhân lực, kho dự trữ hay các phương tiện sản xuất cũng như áp đặt sản xuất đối với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu đưa ra ngày hôm qua (26/3) để đảm bảo chủ quyền và duy trì viện trợ cho Ukraine.

Phát biểu trong chuyến thăm Tập đoàn quốc phòng Eurenco cùng các tham mưu trưởng quân đội, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu đã yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng Pháp sản xuất với cường độ nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này và đảm bảo hỗ trợ lâu dài cho Ukraine.

Bộ trưởng Quân đội Pháp nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của pháo binh trong cuộc xung đột tại Ukraine và đặt mục tiêu sẽ sản xuất 100.000 quả đạn pháo 155mm trong năm 2024, trong đó 80% số đạn pháo này sẽ được chuyển giao cho Ukraine và phần còn lại sẽ được quân đội Pháp sử dụng.

Bộ trưởng Quân đội Pháp (giữa) nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của pháo binh trong cuộc xung đột tại Ukraine - Ảnh: Public Sénat

Người đứng quân đội Pháp cho biết Tập đoàn Eurenco đang mở lại một nhà máy sản xuất thuốc pháo ở thành phố Bergerac nằm về phía Tây Nam nước Pháp để giải quyết nhu cầu thiếu thuốc pháo trên thế giới. Nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025 và mỗi năm sẽ sản xuất 1.200 tấn thuốc pháo, đủ để chế tạo 500 nghìn quả đạn pháo phục vụ nhu cầu cấp bách tại Ukraine và cuộc đua tái vũ trang ở châu Âu. Tập đoàn Eurenco hiện đã nhận được số đơn đặt hàng cho đến tận năm 2030.

Một ưu tiên khác của Pháp trong thời gian tới là rút ngắn thời gian sản xuất tên lửa tầm xa Aster của tập đoàn Eurosam, một liên doanh giữa Pháp và Italia. Đầu năm 2023, Paris đã đặt hàng 200 tên lửa Aster với tổng giá trị 900 triệu euro và theo lịch trình số hàng này sẽ được giao vào năm 2026. Trước đó, Pháp đã chuyển giao hàng chục tên lửa Aster cho Ukraine để tăng cường hệ thống phòng không.

Để cải thiện kho vũ khí và sự trễ hẹn trong giao hàng, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu cho biết không loại khả năng vận dụng điều khoản trưng dụng phục vụ chiến tranh trong Luật chương trình quốc phòng mới được Quốc hội Pháp thông qua tháng 7/2023.

“Điều khoản trưng dụng có thể sẽ được vận dụng để phục vụ nhu cầu của quân đội Pháp hoặc khi một quốc gia đồng minh xảy ra chiến tranh. Quân đội có thể trưng dụng nhân lực, hàng dự trữ hay cả các phương tiện sản xuất”.

Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu cũng cho biết dù vấn đề “trưng dụng” chưa chính thức được thảo luận nhưng trong những tuần tới, chính phủ sẽ lên hoạch áp đặt hạn mức tối thiểu vũ khí dự trữ trong kho đối với một số tập đoàn quốc phòng, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tốc độ sản xuất và ưu tiên các đơn hàng quân sự trên nhu cầu dân sự.

Trước đó, cuối tháng 01/2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu nền sản xuất công nghiệp quốc phòng chuyển sang chế độ “thời chiến” với năng xuất nhanh hơn và lớn hơn để duy trì hỗ trợ Ukraine.

Mạnh Hà/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phap-co-the-trung-dung-co-so-cong-nghiep-quoc-phong-de-ho-tro-cho-ukraine-post1085233.vov