Pháp đặt mục tiêu cung cấp hơn 26 triệu khẩu trang mỗi tuần cho người dân

Ngày 27/4, Thứ trưởng Tài chính Pháp Agnes-Pannier Runacher cho biết nước này có kế hoạch cung cấp hơn 26 triệu khẩu trang ra thị trường vào cuối tuần này, trong bối cảnh quốc gia Tây Âu này chuẩn bị từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Người dân mua sắm tại chợ đường phố ở Armentieres, Pháp ngày 17/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Runacher nêu rõ: "Với việc đẩy mạnh sản xuất và tăng cường nhập khẩu, sẽ có hơn 26 triệu khẩu trang được bán cho công chúng, phần lớn có thể tái sử dụng 20 lần, vào mỗi tuần trước cuối tháng Tư". Gần một nửa số khẩu trang này, được làm bằng vải có thể giặt được, sẽ được sản xuất tại Pháp do khoảng 240 công ty dệt may đảm nhận.

Những chiếc khẩu trang này sẽ ghi rõ số lần có thể giặt được trước khi hết tác dụng. Bà Runacher cũng cho biết thêm Pháp cũng đẩy mạnh sản xuất khẩu trang y tế và FFP2 hay N95 tăng lên 10 triệu chiếc mỗi tuần, so với chỉ 3,5 triệu chiếc thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại nước này hồi tháng Ba. Pháp đặt mục tiêu sản xuất 20 triệu khẩu trang mỗi tuần trước cuối tháng Năm tới.

Ước tính mỗi tuần, chỉ riêng các nhân viên y tế và các nhà dưỡng lão cần tới 40 triệu khẩu trang mỗi tuần. Việc nguồn cung khẩu trang bị hạn chế đã khiến Chính phủ Pháp đặt các đơn hàng khẩu trang lớn từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Tuy nhiên, những đơn hàng này dự kiến tới tháng 5 mới được xuất xưởng. Thứ trưởng Runacher cho biết nước này cần sản xuất 50 triệu khẩu trang y tế mỗi tuần trước tháng 10 tới.

Tuần trước, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo với các thị trưởng rằng khẩu trang sẽ chỉ được "khuyến nghị sử dụng" một khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào ngày 11/5, mặc dù những người di chuyển trên các phương tiện công cộng có thể vẫn sẽ bắt buộc đeo khẩu trang.

Dự kiến trong ngày 28/4, Thủ tướng Edouard Philippe sẽ trình bày kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế tại Quốc hội, khả năng bao gồm việc liệu khẩu trang có bắt buộc đối với các học sinh, sinh viên khi quay trở lại trường học vào tháng Năm tới. Tuy nhiên, chính phủ đã thông báo các nhà hàng, quán cà phê và rạp chiếu phim vẫn tiếp tục đóng cửa trong khi các hoạt động tụ tập đông người như các buổi hòa nhạc hay sự kiện thể thao cũng bị cấm.

Theo thống kê, tới nay dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 22.856 người tại Pháp, mặc dù số ca tử vong và ca nhập viện đã giảm dần trong 2 tuần qua.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phap-dat-muc-tieu-cung-cap-hon-26-trieu-khau-trang-moi-tuan-cho-nguoi-dan-20200427230746509.htm