Pháp đe dọa tấn công Syria nếu phát hiện Damascus sử dụng vũ khí hóa học

Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley tuyên bố, nước này sẽ một lần nữa tấn công Syria nếu có những thông tin về các vụ tấn công mới sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL ngày 8-5, Bộ trưởng Parley khẳng định: “Mục tiêu của cuộc tấn công Syria là để ngăn Tổng thống Bashar Assad tái diễn vụ tấn công (hóa học) tương tự. Nếu chuyện này xảy ra, chúng tôi có thể cân nhắc khả năng tấn công trở lại (Syria)”.

Trước đó, ngày 14-4, Mỹ, Anh và Pháp đã phóng tổng cộng 103 quả tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria, với cáo buộc chính quyền Damascus có liên quan tới các vụ tấn công hóa học tại thị trấn Douma của nước này. Trong khi đó, Damascus bác bỏ những cáo buộc và khẳng định vụ tấn công hóa học đã được dàn xếp, đồng thời lên án các vụ tấn công của phương Tây.

HÙNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn//thoi-su-quoc-te/su-kien/phap-de-doa-tan-cong-syria-neu-phat-hien-damascus-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-538405