Pháp: Để ngỏ trừng phạt A-rập Xê-út

Theo Reuters và TTXVN, ngày 31-10, Pháp tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt A-rập Xê-út nếu quốc gia vùng Vịnh này được xác định có liên đới cái chết của nhà báo A-rập Xê-út J.Khashoggi.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp J.Drian khẳng định quan điểm nhất quán của Pháp, đó là toàn bộ vụ việc phải được làm sáng tỏ và những đối tượng liên quan cái chết của nhà báo Khashoggi phải bị xét xử. A-rập Xê-út hiện là đối tác thương mại lớn của Pháp, chủ yếu nhập khẩu khí tài quân sự, hàng hóa xa xỉ... Trước đó, liên quan cái chết của nhà báo Khashoggi, Đức thông báo sẽ ngừng xuất khẩu vũ khí sang A-rập Xê-út như một biện pháp trừng phạt.

Iran: Bác bỏ cáo buộc tiến công tại Đan Mạch

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran B.Qasemi đã kịch liệt phản đối các cáo buộc của người đứng đầu Cơ quan An ninh Đan Mạch F.Andersen về việc nhân viên tình báo Iran lên kế hoạch tiến công nhằm vào lãnh đạo nhánh Phong trào đấu tranh A-rập vì sự giải phóng Ahwaz (ASMLA) ở Đan Mạch. Trước đó, cảnh sát Đan Mạch cáo buộc những người được coi là đặc vụ Iran tham gia tiến công một cá nhân tại Đan Mạch. Bộ Ngoại giao Đan Mạch đã triệu tập Đại sứ Iran tại Copenhagen tới để chất vấn về mối liên hệ này. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch A.Samuelsen cho biết, sẽ hối thúc Liên hiệp châu Âu (EU) áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Iran sau vụ việc.

Trung Quốc: Phản đối Mỹ trừng phạt Công ty FJICC

Bộ Thương mại Trung Quốc đã phản đối việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Công ty chế tạo vi mạch Fujian Jinhua Integrated Circuit Co (FJICC) thuộc sở hữu Nhà nước Trung Quốc. Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, Bắc Kinh kêu gọi phía Mỹ tạo điều kiện và thúc đẩy hợp tác, thương mại quốc tế thông thường giữa các công ty của hai nước và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. Trung Quốc phản đối các hành động của Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương cũng như can thiệp vào sự hợp tác và thương mại quốc tế thông thường của các doanh nghiệp. Trước đó, chính quyền Mỹ đã cấm xuất khẩu các linh kiện, phần mềm và sản phẩm công nghệ của Mỹ cho FJICC.

Afghanistan: Rơi trực thăng quân sự, 20 người chết

Giới chức Afghanistan cho biết, một trực thăng quân sự đã bị rơi ở huyện Anar Dara thuộc tỉnh Farah, miền tây nước này, làm chết toàn bộ 20 người trên máy bay. Theo người phát ngôn quân đội Afghanistan, trong số những nạn nhân có Chủ tịch Hội đồng tỉnh Farah và các thành viên hội đồng tỉnh cùng một số quan chức quân đội. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38102002-phap-de-ngo-trung-phat-a-rap-xe-ut.html