Pháp điều tra hàng chục trường hợp trẻ sơ sinh không có tay

Theo RT ngày 31-10 đưa tin, nhà chức trách Pháp đang tìm nguyên nhân vì sao số trẻ sinh ra ở vùng nông thôn không có tay trong tuần này đã tăng đột biến.

Cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết họ đã xác định thêm 11 trường hợp trẻ sinh ra bị khuyết tật chi, trong khoảng thời gian từ năm 2000 - 2014 ở vùng nông thôn Ain, thuộc miền đông nước Pháp, gần biên giới Thụy Sĩ. Một số khu vực lận cận cũng xuất hiện các trường hợp tương tự nhưng thấp hơn.

Trẻ sơ sinh khuyết tật chi đang trở thành mối lo âu tại vùng nông thôn Pháp - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Y tế Pháp, Agnès Buzyn bày tỏ lo ngại với truyền thông: "Tôi chắc chắn rằng trong chúng ta ai cũng muốn biết nguyên nhân của vụ việc. Nhất là có nhiều giả thiết vấn đề này nhiều khả năng là do các yếu tố môi trường hoặc thực phẩm".

Nhà nghiên cứu Emmanuelle Amar, người đầu tiên phát hiện các dị tật ở trẻ tại Ain cho rằng, điểm chung của những người mẹ có con bị khuyết chi là họ sống ở ngay trong những khu vực trồng trọt hoặc canh tác rộng lớn. Tỉ lệ trẻ sơ sinh khuyết tật chi hiện vào khoảng 150 trường hợp mỗi năm ở Pháp.

Á Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/phap-dieu-tra-hang-chuc-truong-hop-tre-so-sinh-khong-co-tay_64547.html