Pháp điều xe bọc thép tới thủ đô Paris chặn người biểu tình

Nhiều đường phố tại Paris đã được phong tỏa và các trận bóng đá Ligue 1 bị hủy do chính quyền lo ngại vào cuối tuần sẽ nhiều bạo lực hơn.

Xe bọc thép VBRG - Ảnh: The Guardian

Lực lượng an ninh Pháp triển khai xe bọc thép tại thủ đô Paris vào ngày 8.12, khi một cuộc biểu tình lớn của phong trào gilets jaunes (áo vàng) dự kiến sẽ tiếp tục nổ ra. Theo một quan chức chính phủ Pháp, sẽ có 89.000 cảnh sát và hiến binh được huy động trên khắp đất nước, 8.000 người trong số họ làm nhiệm vụ ở thủ đô, cùng với hàng tá xe bọc thép VBRG.

"Chúng tôi đảm bảo rằng những người biểu tình sẽ không thể đập phá những gì họ muốn", Thủ tướng Pháp Édouard Philippe nói lực lượng bảo vệ việc triển khai xe bọc thép đến thủ đô là để chặn dòng người biểu tình.

VBRG là loại xe bọc thép vũ trang, có khả năng phóng lựu đạn và dọn rào chắn, hiếm khi được sử dụng trong khu vực nội thành do sức sát thương lớn của nó.

Paris hiện đã phong tỏa nhiều địa điểm trong thành phố từ tối 7.12, khi cuộc biểu tình chống chính phủ của gilets jaunes sắp diễn ra lần thứ 4 liên tiếp. Các ngân hàng, cửa hàng và nhà hàng cũng tự trang bị cửa sổ bảo vệ để tránh nguy cơ bị cướp phá bởi một số người biểu tình quá khích.

Tại khu Place de la Bastille, công nhân vệ sinh đã dọn sạch các hàng rào kim loại, bê tông và mang đi bất cứ thứ gì có thể ném được, trong khi các địa điểm khác như tháp Eiffel và bảo tàng Louvre thì đóng cửa.

Hôm 1.12, thành phố Paris đã chứng kiến tình trạng bất ổn đường phố tồi tệ nhất trong 50 năm qua khi các nhóm casseurs (côn đồ) đối đầu với cảnh sát chống bạo động. Trong cuộc đụng độ, nhiều chiếc xe trên đường bị đốt cháy và các cửa hàng bị cướp phá.

Thiên Hà (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/phap-dieu-xe-boc-thep-toi-thu-do-paris-chan-nguoi-bieu-tinh-102731.html