Pháp đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu giảm phát thải carbon

Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM cho biết Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết về giảm phát thải và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Pavillon-Grosser phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp. Ảnh: Trần Hoàng.

Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Pavillon-Grosser phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp. Ảnh: Trần Hoàng.

Phát biểu tại kỷ niệm 50 năm Việt Nam - Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao (12/4/1973-12/4/2023), Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Pavillon-Grosser cho biết quan hệ hai nước đã đạt được nhiều cột mốc tích cực trong chặng đường qua. Bà kỳ vọng đây sẽ là cơ sở để hai nước tiếp tục có những bước tiến mới trong mọi lĩnh vực trong 50 năm tới.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói rằng quan hệ hai nước đã có những bước tiến dài và có ý nghĩa, được đánh dấu từ chuyến thăm chính thức Pháp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng năm 1977.

Ông Mãi cho biết hai nước Việt Nam và Pháp đã đạt nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục trong 5 thập kỷ phát triển quan hệ.

Về kinh tế, Pháp luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực, đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động thương mại giữa hai nước. Bà Pavillon-Grosser cho biết Pháp là nhà đầu tư lớn thứ 2 của EU vào Việt Nam.

Sắp tới, Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) được phê chuẩn sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi, góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước và hai khu vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Trần Hoàng.

Chủ tịch Phan Văn Mãi nói thêm các mối quan hệ trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương hai nước phát triển ngày càng phong phú, đa dạng.

Tổng lãnh sự Pháp cho hay trước những thách thức toàn cầu, Việt Nam và Pháp cần tiếp tục hành động vì chủ nghĩa đa phương, trong đó Liên Hợp Quốc giữ vị trí trung tâm. Bà khẳng định trước thách thức khí hậu, Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ở cấp địa phương, ông Mãi cho hay TP.HCM luôn là một trong những địa phương tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ với Pháp và các địa phương của Pháp.

Pháp là nhà đầu tư lớn thứ 16 tại TP.HCM, với 336 dự án, tổng vốn khoảng 310 triệu USD. Về thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP.HCM và Pháp năm 2021 đạt hơn 840 triệu USD và năm 2022 đạt gần 940 triệu USD.

Quan hệ cấp địa phương của hai nước cũng mang những mối liên kết bền chặt, điển hình như hợp tác giữa TP.HCM và thành phố Lyon.

Tổng lãnh sự Pavillon-Grosser kỳ vọng hai bên sẽ hình thành thêm nhiều dự án mới, đặc biệt sau chuyến thăm của Thị trưởng thành phố Le Havre, cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cuối năm 2022.

Tiết mục văn nghệ mừng kỷ niệm 50 năm Việt Nam - Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Trần Hoàng.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phap-dong-hanh-cung-viet-nam-trong-muc-tieu-giam-phat-thai-carbon-post1421494.html