Pháp: Đụng độ với cảnh sát, hàng chục người biểu tình bị thương

Ngày 15/8, cảnh sát Pháp phải sử dụng vòi rồng và lựu đạn hơi cay để trấn áp hoạt động biểu tình phản đối xây dựng bãi chôn chất thải hạt nhân dưới lòng đất tại khu vực Bure, miền Đông Bắc nước Pháp.

Những nhà tổ chức biểu tình cho biết có 6 người bị thương nặng và khoảng 30 người bị thương nhẹ trong cuộc đụng độ. Trong khi đó, giới chức địa phương cho biết theo các cuộc gọi tới cơ quan dịch vụ khẩn cấp, có ít nhất 3 người biểu tình bị thương.

Nhà chức trách cho hay khoảng 300 người đã tham gia biểu tình, một số đối tượng đã sử dụng gậy, đá và bom xăng chống lại cảnh sát khiến 2 hiến binh bị thương.

Hoạt động biểu tình nhằm phản đối các kế hoạch xây dựng bãi chôn chất thải phóng xạ mức độ cao ở độ sâu 500 m dưới lòng đất tại khu vực Đông Bắc nước Pháp. Các hoạt động phản đối tại Bure diễn ra trong rất nhiều năm qua cùng với những cuộc vận động của các nhà hoạt động môi trường Pháp.

Hồi tháng 7, Cơ quan Quản lý chất thải phóng xạ quốc gia (ANDRA) thông báo việc xây dựng hệ thống bãi chôn sẽ triển khai sớm nhất vào năm 2022. Tuy nhiên, đầu tháng 8, Cơ quan An toàn hạt nhân (ASN), một tổ chức giám sát quốc gia, đã bày tỏ "do dự" về dự án này khi không chắc các chất thải dễ cháy sẽ phản ứng thế nào khi nhiệt độ tăng cao./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/phap-dung-do-voi-canh-sat-hang-chuc-nguoi-bieu-tinh-bi-thuong/54047.html