Pháp giành chiến thắng trước Nam Phi sau màn rượt đuổi tỷ số 'điên rồ'

Olympic Pháp và Olympic Nam Phi đã cống hiến một trận đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính với 7 bàn thắng được ghi cùng màn rượt đuổi tỷ số 'điên rồ' ở lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 diễn ra chiều 25/7. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Pháp với tỷ số 4 - 3.

Tuyển Olympic Pháp có màn ngược dòng kinh điển. Ảnh: Reuters

Tuyển Olympic Pháp có màn ngược dòng kinh điển. Ảnh: Reuters

Buộc phải thắng ở lượt đấu trước Nam Phi, các cầu thủ Pháp đã nhập cuộc một cách khẩn trương, nhưng đội bóng đến từ châu Phi không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng hiệp 1 vẫn khép lại với tỷ số 0 - 0.

Bất ngờ đã đến ở đầu hiệp 2 khi ở phút 53, Nam Phi có bàn thắng. Từ tình huống thiếu tập trung của hàng thủ Pháp, Kodisang cướp được bóng rồi dễ dàng ghi bàn đưa Nam Phi mở tỷ số.

Nhưng rồi Pháp cũng nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng khi Gignac đệm bóng đẹp mắt ghi bàn thắng san hòa.

Từ phút 70 trở đi, hai đội đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Đầu tiên là các cầu thủ Nam Phi có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2 - 1 ở phút 73. Từ pha căng ngang vào trung lộ của Kodisang, Makgopa băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Bernardoni.

Gignac (phải) có trận đấu chói sáng. Ảnh: Reuters

Nhưng chỉ 5 phút sau, Clement Michelin tạt bóng vào trong để Gignac lao vào đánh đầu cận thành gỡ hòa 2 - 2 cho "Gà trống".

Cũng đúng 5 phút sau, một lần nữa Nam Phi lại có bàn thắng vươn lên dẫn trước và người ghi bàn thắng là Teboho Mokoena với cú sút hiểm hóc khiến bóng đập vào mép dưới xà ngang khung thành rồi đi vào lưới.

Nhưng lần này thì không cần đến 5 phút, lại là Gignac ghi bàn gỡ hòa 3 - 3 cho Pháp trên chấm phạt đền ở phút 86.

Niềm vui của các cầu thủ Olympic Nam Phi liên tiếp bị dập tắt. Ảnh: Reuters

Đúng vào phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, nỗ lực của Olympic Pháp đã được đền đáp bằng bàn thắng ấn định tỷ 4 - 3 của Teji Savanier. Đây chắc chắn là trận đấu gay cấn, kịch tính nhất kể từ đầu Olympic Tokyo 2020.

Với chiến thắng quan trong này, tuyển Olypic Pháp đứng thứ 3 tại bảng A với 3 điểm có được sau 2 trận.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Olympic Pháp: Bernardoni, Michelin, Sagnan, Kalulu, Caci, Toussart, Savanier, Le Fee, Nordin, Gignac, Thauvin
Olympic Nam Phi: Williams, Malepe, Mukumela, Fleurs, Frosler, Goodman, Mokoena, Cele, Mabiliso, Singh, Makgopa

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/phap-gianh-chien-thang-truoc-nam-phi-sau-man-ruot-duoi-ty-so-dien-ro-20210723160657615.htm