Pháp hiện đại hóa phi đội trực thăng bằng phương án thuê

Không quân Pháp sẽ thuê 20 trực thăng đa nhiệm H225 Super Puma từ hãng Airbus Helicopters nhằm lấp vào chỗ trống do phi đội máy bay Aerospatiale SA330 Puma để lại.

Hiện lực lượng này đang khai thác 25 chiếc SA330. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Pháp đã có kế hoạch loại biên những chiếc máy bay này sau hơn 40 năm hoạt động.

Nhằm tiết kiệm ngân sách quốc phòng được phân bổ, Không quân Pháp có thể mua các máy bay đã qua sử dụng, trong đó có cả khả năng lựa chọn những máy bay dân sự để chuyển đổi sang mục đích quân sự.

 Trực thăng H225 của Airbus Helicopters.

Trực thăng H225 của Airbus Helicopters.

Giới truyền thông Pháp tiết lộ, một hồ sơ hợp đồng có điều khoản Không quân Pháp yêu cầu Airbus Helicopters chuyển đổi cánh quạt của trực thăng H225 để thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển binh sĩ và hỗ trợ hậu cần.

Không quân Pháp sẽ không gặp khó khăn trong việc sử dụng trực thăng H225 bởi lực lượng này đang sử dụng 11 trực thăng H225M Caracal cho nhiệm phụ hỗ trợ tầm xa.

Mặc dù tài liệu này không cho biết khi thời gian thuê kết thúc thì Paris có lựa chọn những chiếc H225 này để thay thế phi đội SA330 hay không, nhưng một sĩ quan cao cấp của Bộ Quốc phòng Pháp đã xác nhận rằng đây là một lựa chọn nhiều khả năng xảy ra.

Các máy bay H225 mà Không quân Pháp thuê sẽ được bố trí cho các đơn vị đóng quân ở Pháp, lãnh thổ Guiana và New Caledonia thuộc Pháp và căn cứ quân sự Pháp tại Djibouti.

Trực thăng SA330 Puma trong Không quân Pháp.

Máy bay H225, vốn đã được đổi tên từ mẫu EC725 năm 2015, là trực thăng hạng trung, sử dụng động cơ kép Turbomeca Makila 1A4. Máy bay đạt tốc độ tối đa 324km/h, tầm hoạt động 860km và trần bay hơn 6km. Nó được thiết kế để vận chuyển quân, tản thương, hỗ trợ nhân đạo, trinh sát hàng hải và có thể hoạt động trên tàu chiến.

Trực thăng chở được gần 6 tấn hàng hóa hoặc 29 binh sĩ với phi hành đoàn 1-2 người. Tùy vào nhiệm vụ, H225 có thể trang bị vũ khí với 2 súng máy FN MAG 7,62mm, 2 rocket 19 nòng Thales Brandt 68mm, 2 đại bác GIAT 20mm và radar cảnh báo EWR-99.

Mới đây, việc Airbus Helicopters thử nghiệm thành công phiên bản H225M mang tên lửa chống hạm Exocet của Pháp khiến giới quân sự đánh giá trực thăng có khả năng sát thương cao.

PHẠM HUY (theo Flight Global)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/phap-hien-dai-hoa-phi-doi-truc-thang-bang-phuong-an-thue-612828