Pháp hiểu 'vai trò quan trọng' của Trung Quốc trên trường quốc tế, bày tỏ với Bắc Kinh các nỗi lo

Ngày 10/5, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương đang có chuyến thăm Paris.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna tiếp người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương ngày 10/5 ở Paris. (Nguồn: EPA-EFE)

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna tiếp người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương ngày 10/5 ở Paris. (Nguồn: EPA-EFE)

Phát biểu mở đầu cuộc hội đàm, bà Colonna nêu rõ: “Chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng trong vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế và tầm quan trọng của vai trò mà đất nước này có thể đóng góp cho hòa bình và ổn định toàn cầu”.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc Bắc Kinh đang tìm cách đứng ra làm trung gian hòa giải cho xung đột Nga-Ukraine.

Trước buổi tiệc tối tại Bộ Ngoại giao Pháp, Ngoại trưởng Colonna đã hối thúc Trung Quốc nỗ lực “thuyết phục Nga trở lại tuân thủ đầy đủ” Hiến chương Liên hợp quốc.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp cũng bày tỏ với người đồng cấp Tần Cương rằng, bà mong muốn trao đổi về “thái độ đáng quan ngại” của Triều Tiên, liên quan một loạt vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

Về phần mình, Ngoại trưởng Tần Cương cho rằng, Trung Quốc và Pháp cần tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế và chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Tần Cương bày tỏ: “Trung Quốc cam kết thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, duy trì liên lạc với tất cả các bên và sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này”.

Về quan hệ song phương, theo quan chức ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh và Paris nên không ngừng khám phá các lĩnh vực hợp tác mới và xây dựng chuỗi cung ứng Trung-Pháp linh hoạt hơn.

Ông cũng nhấn mạnh quyết tâm của Trung Quốc thúc đẩy phát triển chất lượng cao và mở cửa ở trình độ cao là không thể lay chuyển, đồng thời lưu ý Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Paris và các đối tác khác trên thế giới.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đang thực hiện chuyến công du Đức, Pháp và Na Uy từ ngày 8-12/5 theo lời mời từ những người đồng cấp của 3 nước châu Âu này.

(theo AFP, Reuters)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phap-hieu-vai-tro-quan-trong-cua-trung-quoc-tren-truong-quoc-te-bay-to-voi-bac-kinh-cac-noi-lo-226677.html