Pháp hứa viện trợ thêm khí tài, xe tăng cho Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Paris sẽ gửi thêm khí tài, bao gồm cả xe tăng chiến đấu hạng nhẹ, cho Kiev.

“Trong những tuần tới, Pháp sẽ huấn luyện và trang bị cho một số tiểu đoàn hàng chục xe bọc thép và xe tăng hạng nhẹ, trong đó có mẫu AMX-10RC”, trích dẫn tuyên bố chung của Paris và Kiev sau khi ông Zelensky đến Pháp và hội đàm với ông Macron hôm 14/5.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) chào đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Điện Elysee, Paris ngày 14/5. Ảnh: AP

Theo Sputnik, tuyên bố nêu rõ chính quyền Macron “đang tập trung các nỗ lực hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine”. Paris và Kiev cũng bày tỏ mong muốn có thêm một đợt trừng phạt mới chống Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở nước láng giềng.

Hồi tháng 1, văn phòng của ông Macron từng hứa sẽ gửi các xe chiến đấu bọc thép AMX-10 RC cho Ukraine, khẳng định đây là “những xe tăng chiến đấu hạng nhẹ đầu tiên của Pháp” được chuyển tới vùng xung đột. Tuy nhiên, nhà chức trách Pháp không nêu rõ số lượng xe viện trợ vào thời điểm đó.

Cam kết mới của Pháp diễn ra trong bối cảnh tổng thống Ukraine đang có chuyến công du đến thủ đô của một số nước đồng minh châu Âu nhằm thúc đẩy việc cung cấp vũ khí cho chiến dịch phản công của Kiev. Trong vài ngày qua, ông Zelensky đã nhận được các lời bảo đảm về những chuyến hàng viện trợ quân sự tiếp theo sau các cuộc hội đàm với Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Trước đó trong ngày 14/5, Chính phủ Đức đã hứa gửi số xe tăng, hệ thống phòng không và đạn dược trị giá khoảng 3 tỷ USD cho Ukraine. Tổng thống Zelensky tiết lộ Berlin hiện xếp thứ 2 về viện trợ cho Kiev và nói đùa rằng ông đang nỗ lực biến Đức trở thành nước bảo trợ lớn nhất của Ukraine.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phap-hua-vien-tro-them-khi-tai-xe-tang-cho-ukraine-2143333.html