Pháp, Hungary tìm cách gạt bỏ bất đồng chính trị để trở thành đối tác

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 13/12 đã gọi nhau là 'các đối tác' tại hội nghị thượng đỉnh của Nhóm V4 gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia diễn ra ở thủ đô Budapest của Hungary.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố chung với báo giới trước thềm hội nghị Nhóm V4, Thủ tướng Orban khẳng định Hungary tôn trọng Tổng thống Macron. Ông cho biết Tổng thống Pháp dù khẳng định hai bên là đối thủ chính trị, song đồng thời cũng là các đối tác châu Âu. Bên cạnh đó, Thủ tướng Hungary cho biết ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Pháp để Liên minh châu Âu (EU) tự chủ hơn trong lĩnh vực quốc phòng, năng lượng hạt nhân và nông nghiệp.

Về phần minh, Tổng thống Macron cũng cho rằng hai bên có nhiều bất đồng chính trị, song đều sẵn sàng hợp tác vì châu Âu. Ông bày tỏ hi vọng hai bên có thể tìm kiếm cơ sở chung liên quan đến chính sách nhập cư, đặc biệt liên quan đến vấn đề biên giới ở Ba Lan.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Pháp sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/1/2022, tìm kiếm những đồng minh trong khối để thúc đẩy các ưu tiên nội khối như coi năng lượng hạt nhân là bền vững và vì thế có thể trợ cấp.

Việt Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phap-hungary-tim-cach-gat-bo-bat-dong-chinh-tri-de-tro-thanh-doi-tac-20211214061835054.htm