Pháp kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế đến ngày 10-7

Tối ngày 9-5, Thượng viện và Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế đến hết ngày 10-7 để khống chế hẳn dịch Covid-19. Hôm nay, 10-5, là ngày thứ 55 và cũng là ngày cuối cùng nước Pháp trong tình trạng phong tỏa, chuẩn bị bước sang giai đoạn khôi phục hoạt động trong tình trạng còn lo ngại nguy cơ tái bùng phát dịch.

Trong mấy tuần qua, nhiều thành phố ở Pháp khuyến khích người dân sử dụng xe đạp để di chuyển và thu hẹp làn ô-tô để hạn chế ô-nhiễm.

Trong mấy tuần qua, nhiều thành phố ở Pháp khuyến khích người dân sử dụng xe đạp để di chuyển và thu hẹp làn ô-tô để hạn chế ô-nhiễm.

NDĐT - Tối ngày 9-5, Thượng viện và Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế đến hết ngày 10-7 để khống chế hẳn dịch Covid-19. Hôm nay, 10-5, là ngày thứ 55 và cũng là ngày cuối cùng nước Pháp trong tình trạng phong tỏa, chuẩn bị bước sang giai đoạn khôi phục hoạt động trong tình trạng còn lo ngại nguy cơ tái bùng phát dịch.

Hai tháng đã qua nhưng số người nhiễm và bệnh nhân chưa suy giảm hẳn. Vì vậy Chính phủ Pháp buộc phải tính tới việc kéo dài tình trạng khẩn cấp, có hiệu lực từ ngày 24-3, để duy trì các biện pháp chống dịch. Hạ viện và Thượng viện Pháp đã tiến hành nhiều ngày đàm phán và sửa đổi một số điểm quan trọng liên quan đến trách nhiệm hình sự trong việc thực thi nhiệm vụ chống dịch ở giai đoạn hậu phong tỏa từ ngày 11-5. Cùng với các quy định về di chuyển, phương tiện giao thông công cộng và mở cửa các cơ sở đón công chúng, luật này còn quy định rằng thông tin cá nhân của bệnh nhân Covid-19 cũng như người nghi nhiễm chỉ được lưu trong vòng ba tháng.

Tính tối ngày 9-5, Pháp ghi nhận 26.310 ca tử vong, tăng 80 ca so với ngày trước. Số bệnh nhân đang được điều trị trong bệnh viện tiếp tục giảm. Số ca nhiễm mới trong ngày cũng như bệnh nhân giảm liên tục. Tuy nhiên, diễn biến mới tại vùng New Aquitaine ở phía tây nam cho thấy những khu vực "màu xanh" chưa chắc đã hết nguy cơ. Hai ổ dịch mới vừa được phát hiện tại tỉnh Dordogne và Vienne ở vùng này, nơi có rất ít trường hợp mắc Covid-19 trong thời gian vừa qua.

Theo dự báo của Viện Pasteur, có thể có khoảng ba nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Do vậy, các quan chức y tế Pháp tiếp tục kêu gọi người dân "cảnh giác" trong những ngày tới khi biện pháp hạn chế di chuyển được nới lỏng.

Người phát ngôn của Chính phủ Pháp Sibeth Ndiaye cho biết, các biện pháp ứng phó nguy cơ lây lan rộng trong giai đoạn mới đã được chuẩn bị, trong đó có khả năng tiến hành tới 700 nghìn xét nghiệm/tuần. Khoảng năm triệu khẩu trang sẽ được phân phối hằng tuần tới các địa phương để cung cấp cho những người không có khả năng mua. Từ tuần tới, quy định bắt buộc đeo khẩu trang có hiệu lực đối với những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Bà Sibeth Ndiaye nói: Chúng tôi muốn chuyển từ chiến lược ngăn chặn lây lan sang chiến lược cách ly. Bất kỳ ai có triệu chứng phải đi gặp bác sĩ để làm xét nghiệm. Nếu có kết quả dương tính với virus corona, hệ thống y tế sẽ xác định tất cả những người tiếp xúc để có biện pháp cách ly kịp thời.

Sau 55 ngày "ở nhà", người dân ở Pháp rất mong đợi tới ngày mai để có thể di chuyển tự do trong khoảng cách 100km. Dù vậy báo chí Pháp đăng nhiều hình ảnh ở Italy, cho thấy người dân tụ tập rất đông dọc các kênh đào hoặc các nơi công cộng và đề cập đến những nguy cơ có thể xảy ra như vậy ở Pháp. Còn tại Đức, biện pháp ngăn chặn vừa được áp dụng trở lại ở một số nơi tại hai bang phía bắc Rhine-Westphalia và Schleswig-Holstein khi có hơn một trăm nhân viên ở nhà máy chế biến thịt được xét nghiệm dương tính.

Từ ngày 11-5, mức độ di chuyển của người dân sẽ tăng mạnh, trong đó có nhiều người trở về các thành phố lớn như Paris sau thời gian ở quê. Để tránh tình trạng đổ dồn tới nơi làm việc, Bộ trưởng Lao động Pháp Muriel Pénicaud vừa đưa ra hướng dẫn duy trì giãn cách xã hội đối với các doanh nghiệp. Theo đó, mỗi doanh nghiệp có trách nhiệm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm, tiếp tục phương án làm việc từ xa, nhất là ở vùng thủ đô.

Nhiều nước Liên hiệp châu Âu (EU) khôi phục dần hoạt động từ ngày 11-5. Tuy nhiên, việc đi lại giữa các nước thành viên vẫn bị hạn chế ít nhất cho đến ngày 15-6. Lý do là vì bệnh dịch còn chưa giảm hẳn nhưng sẽ tác động rất lớn đến ngành du lịch, chiếm tới 1/10 GDP của khu vực. Chính phủ Pháp đã thông báo rằng hiện chưa có kế hoạch nới lỏng hạn chế di chuyển tới tất cả các nơi trên toàn quốc để người dân đi nghỉ hè.

KHẢI HOÀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44417702-phap-keo-dai-tinh-trang-khan-cap-y-te-den-ngay-10-7.html