Pháp khởi động đối thoại toàn quốc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15-1 đã phát động cuộc đối thoại toàn quốc kéo dài ba tháng (từ ngày 15-1 đến 15-3) tại Grand Bourgtheroulde, tỉnh Eure, vùng Normandie với khoảng 600 thị trưởng tham dự.

Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc đối thoại.

Trong hơn bảy giờ trao đổi (từ 15 giờ đến 22 giờ 10 phút), ông Emmanuel Macron đã trả lời nhiều câu hỏi về thuế, dịch vụ công, y tế, lương hưu, thuế nhà giàu (ISF)...

Cuộc đối thoại "toàn dân cùng thảo luận các vấn đề tương lai đất nước" nhằm lấy lại lòng tin của người dân, tìm kiếm giải pháp giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng “Áo gi-lê vàng” biểu tình gây bạo loạn vào mỗi thứ bảy đã bước sang tuần thứ chín.

Trên trang cá nhân Tweet, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết: "Kết thúc cuộc đối thoại đầu tiên tại Bourgtheroulde. Cuộc đối thoại toàn quốc cho phép chúng ta sáng tạo ra một hình thức dân chủ mới. Cảm ơn các thị trưởng đã tham dự cuộc đối thoại kéo dài này".

Đây cũng là cuộc đối thoại toàn quốc lần đầu tiên trong lịch sử của Pháp, theo đó người dân sẽ đóng góp ý kiến với bốn chủ đề chính, gồm: chính sách thuế và chi tiêu công, hệ thống tổ chức chính quyền nhà nước và các dịch vụ công, chính sách chuyển đổi và phát triển nguồn năng lượng bền vững và nền dân chủ và tư cách công dân. Người dân Pháp có thể đóng góp ý kiến qua nhiều hình thức như: gửi thư, internet, đến các địa điểm do chính quyền địa phương tổ chức...

Trong một bức thư ngỏ với 2.330 từ được gửi tới người dân Pháp được công bố hôm chủ nhật vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron đặt ra 35 câu hỏi mà ông hy vọng người dân Pháp sẽ trả lời như: Theo bạn, những loại thuế nào nên cắt giảm? Những khoản tiết kiệm chi tiêu công nào cần được ưu tiên? Liệu chúng ta có đang tồn tại quá nhiều cửa hành chính? Chúng ta có nên tiến hành trưng cầu dân ý một cách thường xuyên hơn và ai sẽ là người phát động công việc này?...

Trong thư, Tổng thống Emmacron cũng thừa nhận: "Chúng ta sẽ không thể nhất trí về mọi việc, đó là điều bình thường, là dân chủ. Nhưng ít nhất cho thấy chúng ta không e ngại thảo luận, trao đổi và tranh luận".

Theo thăm dò của Ifop cho Tạp chí Paris Match, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Emmanuel Macron đã tăng lên 5% trong tháng một sau khi ông đưa ra các biện pháp như bỏ việc tăng thuế môi trường đánh vào xăng dầu, tăng lương tối thiểu 100 euro/tháng, không tăng tiền đóng góp xã hội (CSG) cho những người về hưu có lương dưới 2.000 euro/tháng, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng không phải nộp thuế...

ĐÌNH PHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38929602-ph%C3%A1p-kh%E1%BB%8Fi-d%E1%BB%8Dng-d%C3%B3i-tho%E1%BA%A1i-to%C3%A0n-qu%C3%B3c.html