Pháp không tin Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê-út

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng, phiến quân Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công vào hai cơ sở sản xuất dầu của Aramco thuộc Ả Rập Xê-út là thông tin không đáng tin cậy.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian

Ngoại trưởng Le Drian nói: “Phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố họ đã thực hiện các cuộc tấn công. Điều này không đáng tin cho lắm”.

Ông Le Drian cho rằng, cần chờ đợi kết quả cuộc điều tra quốc tế về vấn đề này và tin tưởng quá trình điều tra các vụ tấn công vào hai cơ sở dầu mỏ của Aramco sẽ diễn ra nhanh chóng.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra trong bối cảnh phiến quân Houthi thừa nhận thực hiện vụ tấn công bằng 10 máy bay không người lái vào hai cơ sở sản xuất dầu lớn nhất thế giới thuộc tập đoàn Aramco của Ả Rập Xê-út hôm 14/9, gây sụt giảm 5% lượng cung dầu mỏ toàn cầu.

Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê-út ngày 18/9 cho hay, sẽ đưa ra chứng cứ chứng minh sự tham gia của chính quyền Iran trong vụ tấn công vào các nhà máy dầu của nước này.

Về phía Iran, giới chức nước này một mực bác cáo buộc có liên quan tới vụ tấn công, cho rằng Mỹ đang tìm cớ gây chiến.

Trước đó, hôm 17/9, phía Mỹ đã chia sẻ với Ả Rập Xê-út thông tin tình báo cho thấy, Iran đã triển khai hơn 20 máy bay không người lái và ít nhất 12 tên lửa để thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, Riyadh nói rằng, Mỹ không cung cấp đủ bằng chứng để có thể kết luận Iran đứng sau vụ việc.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phap-khong-tin-houthi-tan-cong-co-so-dau-mo-cua-a-rap-xe-ut-549901.html