Pháp kỳ vọng về một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Iran tại New York

Tổng thống Macron cho rằng có cơ hội diễn ra một cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Iran Rouhani, song thừa nhận rằng 'cơ hội cho một cuộc gặp như vậy chắc chắn sẽ không cao.'

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu với báo Le Monde rằng, vụ tấn công các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia hôm 14/9 vừa qua không giúp ích cho các nỗ lực ngoại giao để tổ chức cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani.

Phát biểu với báo chí trên đường đến tham dự phiên họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Tổng thống Macron được dẫn lời cho hay, cần thận trọng trong việc quy kết trách nhiệm về vụ tấn công vốn làm chao đảo các thị trường dầu khí toàn cầu này.

Với việc cả hai ông Trump và Rouhani đều có mặt ở New York vào cùng thời điểm, Tổng thống Macron cho rằng có cơ hội diễn ra một cuộc thảo luận, song thừa nhận rằng "cơ hội cho một cuộc gặp như vậy chắc chắn sẽ không cao."

Cuộc trả lời phỏng vấn này đã được báo Le Monde đăng này 23/9./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-ky-vong-ve-mot-cuoc-gap-thuong-dinh-myiran-tai-new-york/596802.vnp