Pháp lập căn cứ cách ly thứ hai để đón công dân trở về từ Trung Quốc

Pháp đã lập căn cứ tiếp nhận thứ hai ở miền Nam nước này để cách ly các công dân Pháp và châu Âu vừa được di tản khỏi Trung Quốc.

Chiều ngày 2/2, chiếc máy bay thứ hai do Pháp cử đi để di tản 250 công dân Pháp và châu Âu đã hạ cánh xuống căn cứ quân sự ở Istres, gần thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp.

Pháp lập căn cứ cách ly thứ hai để đón công dân trở về từ Trung Quốc. Ảnh: AFP

Theo thông tin do ông Adrien Taquet, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Pháp cung cấp, trong chuyến bay di tản thứ hai có 65 công dân Pháp, còn lại là công dân mang quốc tịch của gần 30 nước châu Âu khác. Hiện tại, tất cả những người này đều không có triệu chứng nhiễm virus corona mới ().

Tuy nhiên, những người này sẽ bị cách ly trong vòng 14 ngày. Phần lớn trong số này sẽ được chuyển đến trung tâm cách ly mà Pháp đã lập ra cách đây 4 ngày ở Carry-le-Rouet, một điểm nghỉ mát ở cực Nam nước Pháp, nằm cách Marseille hơn 30km. Số còn lại được chuyển đến một trại lính cứu hỏa ở thành phố Aix-en-Provence cách Marseille 20km, nơi có thể tiếp nhận 500 người.

Tính đến thời điểm tối 2/2, Pháp đã phát hiện 6 trường hợp dương tính với virus corona, tập trung ở hai thành phố lớn là Bordeaux và thủ đô Paris. Hiện Pháp cũng đã ngừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh./.

Quang Dung/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phap-lap-can-cu-cach-ly-thu-hai-de-don-cong-dan-tro-ve-tu-trung-quoc-1005854.vov