Pháp lên kế hoạch thu hồi vũ khí bán cho Trung Đông để chuyển sang Ukraine

Với nhu cầu cấp thiết của Ukraine, các cuộc đàm phán của Pháp đang tập trung vào đạn pháo và pháo binh trong kho vũ khí của các nước Arab.

Pháo tự hành Caesar của Pháp. Ảnh: Sputnik

Paris đang đàm phán với các nước Arab để lấy lại số vũ khí đã bán của Pháp nhằm tiếp tục chuyển giao cho Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố điều này trong một cuộc họp báo mới đây.

Ông Macron cho biết Pháp sẽ ngừng cung cấp đạn pháo và hệ thống pháo binh cho Qatar và Saudi Arabia để tập trung hỗ trợ Ukraine.

Bên cạnh đó, chính phủ Pháp tiếp tục đàm phán với các nước này để thu hồi thiết bị mà họ đã cung cấp và sau đó gửi sang Ukraine.

Ngoài ra, theo Tổng thống Macron, chính phủ Pháp, Đức và Italy cũng đang đàm phán để lấy lại số vũ khí mà Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia đã tích lũy trong nhiều năm qua.

Ông Macron nhấn mạnh rằng việc tăng cường kho dự trữ của quân đội Pháp và chuyển giao cho Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu của Paris.

Kho vũ khí của các nước Trung Đông

Với nhu cầu cấp thiết của Ukraine, các cuộc đàm phán của Pháp đang tập trung vào đạn pháo và pháo binh trong kho vũ khí của các nước Arab.

Saudi Arabia được trang bị 156 pháo tự hành Caesar cũng như khoảng 100 khẩu pháo hạng nhẹ LG1 105 mm của Pháp.

Trong khi đó, Qatar có một đơn vị pháo binh nhỏ hơn, với khoảng hai chục pháo tự hành 155 mm AMX F3 lỗi thời của Pháp và pháo tự hành PzH 2000 hiện đại hơn nhiều của Đức.

Về phần mình, UAE hầu như không có hệ thống pháo binh của Pháp, nhưng có một kho dự trữ tên lửa hành trình SCALP (Storm Shadow) do Pháp – Anh liên minh chế tạo, được cung cấp dưới cái tên Black Shaheen.

Black Shaheen khác với các phiên bản ban đầu ở chỗ có tầm bắn giảm xuống còn 290 km để đáp ứng các yêu cầu của Chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo ukrainetoday.org)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/phap-len-ke-hoachthu-hoi-vu-khi-ban-cho-trung-dong-de-chuyen-sang-ukraine-20240313102226851.htm