Pháp luật Plus mang Tết ấm đến với bà con vùng biên xứ Nghệ

146 suất quà với tổng trị giá 121 triệu đồng trong chương trình "Tết ấm biên cương xứ Nghệ 2016" vừa được Quỹ Nhịp cầu Plus phối hợp với các tổ chức thiện nguyện trao tặng cho đồng bào xã Keng Đu (Kỳ Sơn, Nghệ An).

Ngày 2/2, từ thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn, Nghệ An), đoàn công tác trong chương trình "Tết ấm biên cương xứ Nghệ 2016" của Pháp luật Plus cùng các tổ chức thiện nguyện phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ mới vượt qua được chặng đường 80 cây số để vào xã Keng Đu.

Đây là xã xa xôi và khó khăn nhất của huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An.

Gian nan đường về Keng Đu (ảnh Duy Ngợi).

Với thông điệp "cùng chia sẻ, trao yêu thương", Pháp luật Plus, Tập đoàn Sao Sáng Hải Phòng, Hội cựu học sinh Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An) niên khóa 1990-1994, Trường THCS Đặng Thai Mai, Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Cty TNHH giày Thái Dương đã trao 55 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng bao gồm những nhu yếu phẩm cần thiết) cho bà con bản Huồi Lê, xã Keng Đu.

Tiếp đó, đoàn có mặt tại bản Keng Đu, nơi xa xôi nhất của xã biên giới Keng Đu. Trong không khí ấm áp, thắm tình quân dân, đại diện Pháp luật Plus trao tặng 45 suất quà bằng tiền mặt (mỗi suất 200.000 đồng) cho 45 hộ dân bản Keng Đu.

Đồng thời, Pháp luật Plus cũng trao 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng cho bà Lô Thị Mai, gia đình chính sách duy nhất tại bản Keng Đu. Hiện tại, bà phải chăm nuôi hai đứa con bị di chứng chất độc da cam, không có khả năng lao động.

Chương trình "Tết ấm biên cương xứ Nghệ 2016" trao quà Tết tại bản Keng Đu, xã Keng Đu (Kỳ Sơn, Nghệ An).

Tiếp đó, đại diện Tập đoàn Sao Sáng Hải Phòng, Hội cựu học sinh Hưng Dũng niên khóa 1990-1994, Trường THCS Đặng Thai Mai, Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nghệ An và Cty TNHH giày Thái Dương đã trao 45 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng bao gồm những nhu yếu phẩm cần thiết) cho bà con bản Keng Đu, xã Keng Đu.

Chương trình "Tết ấm biên cương xứ Nghệ 2016" hướng về đồng bào biên giới Nghệ An do Pháp luật Plus phối hợp cùng các đơn vị thưc hiện đã thành công tốt đẹp với tổng cộng 121 triệu đồng bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm được trao tận tay đồng bào hai bản Huồi Lê và Keng Đu (xã Keng Đu, Kỳ Sơn).

Một số hình ảnh Chương trình "Tết ấm biên cương xứ Nghệ 2016" tại xã Keng Đu (Kỳ Sơn, Nghệ An):

Xe chở quà Tết của Pháp luật Plus phối hợp với các đơn vị thực hiện đến bản Huồi Lê, xã Keng Đu (ảnh Duy Ngợi).

Người dân bản Huồi Lê, xã Keng Đu "hóng" quà Tết (ảnh Duy Ngợi).

Những món quà ý nghĩa đến với người dân bản Huồi Lê (ảnh Duy Ngợi).

Một bé gái bản Huồi Lê mặc quần áo mỏng manh giữa trời đông giá lạnh (ảnh Duy Ngợi).

Những đứa trẻ Keng Đu (ảnh Duy Ngợi).

Đại diện Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nghệ An trao quà cho bà con bản Keng Đu, xã Keng Đu (ảnh Duy Ngợi).

N

Phóng viên Báo Pháp luật Plus trao quà cho các gia đình ở bản Keng Đu (ảnh CTV).

Đại diện Hội Cựu học sinh Hưng Dũng niên khóa 1990-1994 tặng quà cho trẻ em bản Keng Đu (ảnh Duy Ngợi).

Báo Pháp luật Plus trao quà cho gia đình chính sách duy nhất ở bản Keng Đu (ảnh CTV).

Người dân bản Huồi Lê đi nhận quà Tết về (ảnh Duy Ngợi).

Xe tải chở hàng được "trưng dụng" chở người và quà Tết (ảnh Duy Ngợi).

Duy Ngợi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nghe-an-phap-luat-plus-mang-tet-am-ap-den-mien-bien-cuong-keng-du-d5715.html