Pháp mời Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7

Theo Đại sứ Pháp tại New Delhi (Ấn Độ) Alexander Ziegler, nước này với tư cách là Chủ tịch luân phiên Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã mời Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm diễn ra từ ngày 24 - 26/8 tới tại Biarritz, Pháp.

Hội nghị thượng đỉnh G7 2109 tại Pháp sẽ tập trung thảo luận về cuộc chiến chống bất bình đẳng.

Đại sứ Pháp tại New Ấn Độ Alexander Ziegler.

G7 từ trước tới nay hiếm khi mời các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ. Việc tham dự hội nghị thượng đỉnh năm nay có ý nghĩa quan trọng đối với New Delhi và đánh dấu sức mạnh của nền kinh tế đang phát triển của nước này.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh năm 2005 đã từng dự hội nghị thượng đỉnh G8 (tiền thân của G7 trước khi Nga bị khai trừ vào năm 2014) theo lời mời của Thủ tướng Anh Tony Blair.

(theo TTXVN, The Times of India)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phap-moi-an-do-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-g7-93572.html