Pháp, Mỹ sẽ phản ứng chung nếu có tấn công hóa học ở Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh "sự cần thiết phối hợp các phản ứng trong trường hợp tái diễn các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria".

Đây là một phần nội dung cuộc điện đàm ngày 27/6 giữa hai nhà lãnh đạo, được thực hiện sau khi Lầu Năm Góc cho rằng chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công hóa học.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Nội dung chi tiết của cuộc điện đàm không được công bố. Tuy nhiên, trước đó Mỹ đã cảnh báo Syria có thể phải trả giá đắt nếu tiến hành các vụ tấn công hóa học, trong khi nhà lãnh đạo Pháp cũng tuyên bố Paris có thể đơn phương phát động không kích nhằm vào các mục tiêu ở Syria nếu điều đó xảy ra.

Trong một cuộc gặp hồi tháng trước với Tổng thống Nga Vladimir Putin - đồng minh thân cận của nhà lãnh đạo Bashar al-Assad, ông Macron cũng đã đưa ra một "giới hạn đỏ rõ ràng" về việc sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công tại Syria.

Các thông tin tình báo Mỹ đã ghi nhận các hoạt động chuẩn bị tích cực tại một sân bay ở quốc gia Trung Đông này - nơi từng được sử dụng để phát động cuộc tấn công hóa học hồi tháng 4 vừa qua, khiến Washington lần đầu tiên phải đáp trả bằng tên lửa hành trình.

Trước đó, ngày 26/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson cũng đã điện đàm về cách thức tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng đã kéo dài 6 năm qua tại Syria, bao gồm việc cần thiết củng cố cơ chế ngừng bắn, đặc biệt trên cơ sở các cuộc hòa đàm được tiến hành tại thủ đô Astana của Kazakhstan, tăng cường đấu tranh chống khủng bố, và ngăn chặn những âm mưu sử dụng các chất độc hóa học tại quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng Lavrov kêu gọi Mỹ ngăn chặn các hành động khiêu khích nhằm vào các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria chống khủng bố. Hai bên đã nhất trí tiếp tục các kênh liên lạc, trong đó bao gồm cả những nghị trình song phương.

Vòng hòa đàm tiếp theo về giải quyết cuộc khủng hoảng Syria sẽ được tổ chức tại Astana trong hai ngày 4 và 5/7 tới, với thành phần tham gia gồm đặc phái viên của Tổng thống Nga; đặc phái viên của Ngoại trưởng Nga; Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ hy vọng rằng vòng hòa đàm Syria tới tại Astana sẽ giúp thúc đẩy tiến trình hòa giải tại quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này.

Kể từ khi bùng phát năm 2011, cuộc nội chiến tại Syria đã cướp đi sinh mạng của 320.000 người và phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng của quốc gia Trung Đông này.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phap-my-se-phan-ung-chung-neu-co-tan-cong-hoa-hoc-o-syria-20170628101241732.htm