Pháp: Nghi phạm xả súng bị tiêu diệt

Nghi phạm xả súng sát hại 3 người tại khu chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg, Pháp đã bị bắn hạ hôm 14/12 trong một cuộc đọ súng với cảnh sát, sau hành trình trốn chạy kéo dài 48 giờ đồng hồ.

Nghi phạm Chekatt.

Nghi phạm Cherif Chekatt, 29 tuổi, đã bị tiêu diệt tại khu vực Neudorf/Meinau thuộc thành phố Strasbourg chỉ ít lâu sau khi cảnh sát mở một chiến dịch truy lùng đồ sộ xung quanh khu vực hiện trường vụ xả súng. Chekatt đã bị tiêu diệt trong lúc bắn trả lại lực lượng cảnh sát.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner trong buổi họp báo ngày 14/12 cho hay, 3 sỹ quan cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông mà họ tin là Chekatt và tiếp cận để bắt giữ kẻ này. Nghi phạm lập tức bắn trả, và phía cảnh sát nổ súng tiêu diệt hắn. Nhiều người có mặt tại khu vực trên cho hay đã nghe thấy 3 - 4 tiếng súng sau khi lực lượng cảnh sát vũ trạng thực hiện chiến dịch truy lùng.

Được biết, con số người chết trong vụ xả súng xảy ra hôm thứ Ba tuần này đã tăng lên 3 người; trong khi có 3 nạn nhân khác đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, nghi phạm Chekatt từng có nhiều tiền án trộm cắp và bạo lực, từng phải vào tù ở Pháp, Đức và Thụy Sỹ. Chính quyền các nước còn nói rằng, Chekatt đã biến thành một kẻ có quan điểm tôn giáo cực đoan trong khoảng thời gian ở tù.

Cũng trong hôm 14/12, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố rằng Chekatt là một trong số các chiến binh của chúng, kẻ “đã thực hiện chiến dịch mà tổ chức kêu gọi nhằm vào thường dân của các nước liên minh” chống lại nhóm này. Tuy nhiên, IS không đưa ra bằng chứng.

Kênh BFM của Pháp dẫn nguồn các nhà điều tra cho hay, một lái xe taxi đã chở nghi phạm Chekatt trốn khỏi hiện trường vụ án kể rằng, nghi phạm Chekatt nói với ông rằng hắn thực hiện vụ xả súng nhằm trả thù cho những người anh em ở Syria.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/phap-nghi-pham-xa-sung-bi-tieu-diet-tintuc425335