Pháp: Nghi phạm xả súng gần chợ Giáng sinh Strasbourg đã bị tiêu diệt

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, nghi phạm Cherif Chekatt, 29 tuổi, gây ra vụ xả súng gần chợ Giáng sinh Strasbourg làm ba người chết, 12 người bị thương, trong đó có sáu người bị thương nặng, đã bị cảnh sát tiêu diệt lúc 21 giờ tối ngày 13-12.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Reuters

Như vậy, sau 48 giờ gây án và tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe taxi cùng với một khẩu súng và một con dao, nghi phạm đã bị cảnh sát Pháp tiêu diệt. Để truy tìm hung thủ, nhà chức trách đã huy động 720 cảnh sát và lính hiến binh. Có năm người thân của nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra.

Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner cho biết trên trang cá nhân: "Một đội tuần tra của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm (BST) gồm ba người, vào lúc 21 giờ đã trông thấy một người đang đi bộ ở số nhà 74, phố Lazaret, giống người đang bị truy tìm. Nhóm tuần tra lập tức tiến hành kiểm tra, người này đã quay lại đối mặt với họ và nổ súng. Ngay lập tức cảnh sát bắn trả và vô hiệu hóa kẻ tấn công".

Ông Christophe Castaner cũng chia sẻ nỗi đau mất mát với các nạn nhân, những người bị thương và thân nhân của họ đồng thời khen ngợi lực lượng an ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cherif Chekatt là thành phần bất hảo, 29 tuổi, bị kết án đến 27 lần, chủ yếu là tội trộm cắp, cướp giật tại Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Cherif Chekatt từng thụ án tù tại Đức trong năm 2016 và 2017 do các cáo buộc trộm cắp. Được biết, trong thời gian ở tù Cherif Chekatt đã trở thành kẻ cực đoan và nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát Pháp "fiche S" đối với những đối tượng có tư tưởng cực đoan, những người có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ tư, Công tố viên Paris Remy Heitz cho biết, nghi phạm đã hô vang "Allahu Akbar" (Thánh Alla vĩ đại) khi thực hiện vụ xả súng.

Không lâu sau khi Chérif Chekatt bị cảnh sát tiêu diệt, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) qua trang web của họ đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ xả súng và gọi Chérif Chekatt là "chiến binh" của IS.

Chợ Noël Strasbourg, nằm ở phía đông nước Pháp, giáp biên giới với Đức, cách Paris gần 500km, là một trong những chợ Giáng sinh lâu đời nhất ở châu Âu, thu hút khoảng hai triệu khách, thứ sáu sẽ mở cửa trở lại như bình thường.

ĐÌNH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38570202-ph%C3%A1p-nghi-ph%E1%BA%A1m-x%E1%BA%A3-s%C3%BAng-g%C3%A0n-ch%E1%BB%8D-gi%C3%A1ng-sinh-strasbourg-d%C3%A3-b%E1%BB%8B-tieu-di%E1%BA%B9t.html