Pháp phản đối tuyến hàng hải mới của EU sau Brexit

Các quan chức Pháp lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Ủy ban châu Âu đưa ra dự án tuyến hàng hải mới của EU mà lại bỏ qua các cảng biển của Pháp.

Bộ trưởng Giao thông Pháp, bà Elisabeth Borne hôm 12/8 đã chính thức gửi thư lên Ủy viên châu Âu phụ trách Giao thông, bà Violeta Bulc để phản đối kế hoạch xây dựng tuyến hàng hải mới của Liên minh châu Âu thời hậu Brexit.

Bà Elisabeth Borne. Ảnh: Railjournal.

Phác thảo về tuyến đường này được Ủy ban châu Âu đưa ra đầu tháng này, với mục đích xây dựng một tuyến vận chuyển đường biển mới nối biển Bắc với biển Địa Trung Hải mà không phải quá cảnh qua các cảng biển của Anh, do sau khi Brexit có hiệu lực, nước Anh sẽ lập lại việc kiểm soát hải quan.

Tuyến đường này chủ yếu giúp nối Ireland và Scotland với các cảng nằm tại Hà Lan, Bỉ rồi chuyển tiếp xuống cảng Marseille của Pháp tại Địa Trung Hải. Tuy nhiên, khi xây dựng hành lang vận chuyển, các quan chức EU đã bỏ qua các cảng biển ở phía Bắc cũng như Tây Bắc nước Pháp vốn gần Ireland và Scotland hơn về mặt địa lý. Kế hoạch này vì thế bị Bộ trưởng Giao thông Pháp chỉ trích là “không thể chấp nhận nổi với nước Pháp”.

Theo phân tích, sở dĩ Ủy ban châu Âu muốn loại bỏ các cảng biển của Pháp ra khỏi tuyến hàng hải mới là do lo ngại nguy cơ tắc nghẽn tại các cảng của Pháp cũng như tình trạng bất ổn liên quan đến các vụ đình công kéo dài tại nhiều cảng của Pháp.

Trong khi đó, phía Pháp lo ngại nếu như các cảng biển phía Bắc nước này bị gạt ra ngoài thì sẽ bị lỡ một khoản đầu tư tài chính lớn từ Liên minh châu Âu, do Liên minh châu Âu có kế hoạch củng cố các cảng biển của khối này sau khi Brexit diễn ra khiến khối này phải bỏ qua một loạt cảng biển lớn ở miền Nam nước Anh./.

Quang DũngVOV-Paris

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/phap-phan-doi-tuyen-hang-hai-moi-cua-eu-sau-brexit-799808.vov