Pháp phát hiện 271 phần tử IS về nước

Bộ Nội vụ Pháp phát hiện 271 phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ Iraq và Syria trở về nước.

Pháp lo ngại phần tử IS về nước thực hiện các vụ tấn công khủng bố

Cảnh sát ước tính khoảng 700 công dân Pháp đến Iraq và Syria gia nhập IS, theo Reuters.

Cũng giống như các quốc gia châu Âu khác, Pháp đang tìm cách giải quyết những phần tử IS trở về nước.

Số công dân Pháp gia nhập IS đã về nước bao gồm 217 người trưởng thành và 54 trẻ vị thành niên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho hay. Theo ông Collomb, cảnh sát đang tạm giam một số đối tượng.

Hiện vẫn chưa thể xác định có bao nhiêu công dân Pháp gia nhập IS thiệt mạng ở Iraq và Syria, ông Collomb cho biết thêm.

Pháp tham gia liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS ở Iraq và can thiệp quân sự vào Mali nhằm đẩy lùi phiến quân Hồi giáo tại quốc gia Tây Phi này.

Việc Pháp can thiệp quân sự nước ngoài khiến cho nước này phải ứng chịu nhiều vụ tấn công khủng bố.

Các tay súng và kẻ đánh bom liều chết đã tiến hành vụ tấn công khiến 130 người thiệt mạng ở Paris hồi tháng 11.2015. Trên 100 người thiệt mạng trong những vụ tấn công khủng bố khác ở Pháp trong hơn 2 năm qua.

Bộ trưởng Collomb lưu ý mối đe dọa tấn công khủng bố “rất cao”. Tính đến thời điểm này trong năm 2017, cảnh sát đã phá 7 âm mưu tấn công khủng bố.

Ngày càng nhiều người bị liệt vào danh sách theo dõi do có dấu hiệu và hành vi cực đoan, với khoảng trên 18.500 người, theo ông Collomb.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/phap-phat-hien-271-phan-tu-is-ve-nuoc-863023.html