Pháp ra điều kiện dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

Ngày 6-6, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định, chỉ khi nào tiến trình hòa bình ở Ukraine đạt được tiến triển, Liên minh Châu Âu (EU) mới dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, liên quan tới vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngày 6-6, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định, chỉ khi nào tiến trình hòa bình ở Ukraine đạt được tiến triển, Liên minh Châu Âu (EU) mới dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, liên quan tới vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trước đó một ngày, trong bài phát biểu đầu tiên tại Thượng viện Italia, tân Thủ tướng Italy Giuseppe Conte bày tỏ mong muốn khôi phục mối quan hệ truyền thống mật thiết giữa Rome và Moscow, đồng thời thúc đẩy việc rà soát các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp cho biết, Paris phản đối mọi động thái xem xét lại lệnh trừng phạt một cách nhanh chóng. Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Europe 1 trước thềm hội nghị cấp Ngoại trưởng của nhóm Normandie ở thủ đô Berlin (Đức) nhằm khôi phục tiến trình hòa bình ở Ukraine vào ngày 11-6 tới, ông Le Drian nói: “Khi chúng ta đạt được tiến triển trong việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, thì chúng ta mới có thể bắt đầu nêu lên vấn đề trừng phạt Nga và đó là điều chúng tôi sẽ nói với phía Italia”.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày tuyên bố, các đòn trừng phạt dù cứng rắn tới đâu cũng sẽ không ép buộc được Moscow từ bỏ lập trường độc lập của nước này trên thế giới. Nhà lãnh đạo này nói thêm, Nga sẽ không bao giờ chấp nhận những sự đánh đổi trả giá bằng chủ quyền.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_190543_pha-p-ra-die-u-kie-n-do-bo-le-nh-tru-ng-pha-t-nga.aspx