Pháp sẽ đánh thuế các hãng công nghệ lớn từ ngày 1/1/2019

Động thái mới nhất của Pháp có thể xuất phát từ những quan ngại về ngân sách trong nước, khi Bộ Tài chính nước này đang tìm kiếm nguồn thu mới.

Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, nước này sẽ ban hành mức thuế riêng đối với các công ty Internet và công nghệ lớn từ ngày 1/1/2019 trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang gặp khó khăn trong việc hoàn tất quy định thuế mới cho cả khối. Ước tính khoản tiền thuế này sẽ vào khoảng 500 triệu euro (tương đương 570 triệu USD).

Động thái mới nhất của Pháp có thể xuất phát từ những quan ngại về ngân sách trong nước, khi Bộ Tài chính nước này đang tìm kiếm nguồn thu mới. Dưới sức ép của các cuộc biểu tình "Áo vàng," tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo hàng loạt biện pháp nhằm giảm thuế cho các gia đình thu nhập thấp, để lại lỗ hổng thu nhập lên tới hàng tỷ euro cho ngân sách 2019.

Đầu tháng 12/2018, Pháp và Đức đã nhất trí giới thiệu các biện pháp chung mới vào năm 2021, giúp cho Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có trụ sở tại Paris có thời gian để đạt được giải pháp toàn cầu mới. OECD hiện đang xem xét đề xuất về kế hoạch quốc tế mới liên quan đến việc đánh thuế các doanh nghiệp công nghệ...

Pháp vừa "hạ nhiệt", biểu tình tiếp tục bùng phát ở Áo và Italy

Thái Linh

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phap-se-danh-thue-cac-hang-cong-nghe-lon-tu-ngay-112019-58516.htm