Pháp sẽ họp khẩn để chống 'cuộc khủng hoảng rệp'

Ngày 4-10, Chính phủ Pháp cho biết sẽ sớm tổ chức các cuộc họp khẩn để giải quyết tình trạng rệp gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tới sức khỏe cộng đồng.

Rệp được nhìn thấy trong một góc ghế đệm ở L'Hay-les-Roses gần Paris.

Rệp - trong những tuần gần đây đã từ một chủ đề có khả năng bị chế nhạo thành một vấn đề chính trị gây tranh cãi ở Pháp. Nhiều người kinh hoàng cho biết, đã nhìn thấy những sinh vật này ở các địa điểm công cộng bao gồm xe lửa, tàu điện ngầm và rạp chiếu phim tại thủ đô Paris .

Sợ hãi khi nhìn thấy loại côn trùng hút máu này, một số du khách khẳng định, từ giờ trở đi sẽ không ngồi trên ghế tại những phương tiện giao thông công cộng. Trong khi đó, các công ty khử trùng cho biết, nhu cầu dọn sạch côn trùng gây hại tại nhà riêng ngày càng nhiều.

Những lo ngại càng tăng thêm khi Pháp chuẩn bị đăng cai Giải vô địch bóng bầu dục thế giới và Paris chuẩn bị chào đón các vận động viên, người hâm mộ từ khắp nơi tham dự Thế vận hội 2024.

Chính quyền địa phương cho biết, 2 trường học ở Marseille và Villefranche-sur-Saone đã xuất hiện rệp và phải đóng cửa để vệ sinh.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Clement Beaune, mục đích của các cuộc họp là để xem xét mức độ nghiêm trọng của vấn đề để xác định giải pháp.

Người phát ngôn chính phủ Olivier Veran cho biết, một cuộc họp liên bộ sẽ được tổ chức và nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho người dân Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, đây là một chủ đề ưu tiên, đồng thời kêu gọi các đảng phái trong Quốc hội đoàn kết để xử lý “cuộc khủng hoảng rệp".

Bộ trưởng Y tế Aurelien Rousseau trấn an người dân không nên hoảng loạn, đồng thời cảnh báo không nên bị lừa bởi các công ty vệ sinh, đang đưa ra giá từ 2.000 đến 3.000 euro để loại bỏ rệp khỏi nhà.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phap-se-hop-khan-de-chong-cuoc-khung-hoang-rep-643976.html