Pháp tái phong tỏa tại 16 tỉnh trong một tháng

Tối 18-3, Thủ tướng Pháp Jean Castex và Bộ trưởng Y tế Olivier Véran đã có buổi họp báo, 16 tỉnh của Pháp sẽ bị phong tỏa trong bốn tuần, bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 19-3, do tình hình đại dịch Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng.

Người dân ở những vùng bị phong tỏa vẫn được phép đi dạo, đi tập thể dục cách nhà 10km.

Tối 18-3, Thủ tướng Pháp Jean Castex và Bộ trưởng Y tế Olivier Véran đã có buổi họp báo, 16 tỉnh của Pháp sẽ bị phong tỏa trong bốn tuần, bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 19-3, do tình hình đại dịch Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Jean Castex cho biết: “Tại 16 tỉnh, các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh mới sẽ được triển khai ngay từ đêm thứ sáu và kéo dài ít nhất bốn tuần. Các biện pháp phong tỏa lần này sẽ không giống với các biện pháp đã triển khai trong đợt phong tỏa hồi tháng 3 hay tháng 11 năm ngoái”.

Theo ông Jean Castex, “dịch bệnh lây lan ngày càng nhiều, giống như làn sóng thứ ba, hiện có khoảng 1.200 bệnh nhân chăm sóc đặc biệt chỉ riêng ở vùng Paris Île-de-France”.

Các biện pháp phong tỏa có thể được áp dụng cho các vùng khác nếu cần thiết, tùy thuộc vào diễn biến của tình hình dịch bệnh. Lệnh phong tỏa cuối tuần đang được áp dụng tại một số địa phương không đủ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

16 tỉnh bị phong tỏa, gồm: Aisne (02), Alpes-Maritimes (06), Eure (27), Nord (59), Oise (60) Pas-de-Calais (62), Thủ đô Paris (75) , Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Essonne (91), Hauts -de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) và Val-d'Oise (95), ước tính ảnh hưởng đến khoảng 21 triệu người.

Ông Jean Castex cho biết, lần phong tỏa này khác với những đợt trước, ít nghiêm ngặt hơn. Các trường học mẫu giáo và trung học cơ sở sẽ vẫn mở cửa bình thường, Các trường trường trung học phổ thông sẽ chuyển sang đào tạo từ xa 50%, các trường đại học phải duy trì dạy trực tuyến như trước. Các cửa hàng không thiết yếu trong 16 tỉnh sẽ buộc phải đóng cửa, các cửa hàng bán sách và băng đĩa vẫn được mở cửa, những quy định áp dụng cho các cơ sở thờ tự sẽ không thay đổi. Các công ty phải “đẩy mạnh làm việc từ xa càng nhiều càng tốt”.

Người dân chỉ được phép đi ra khỏi nhà tối đa 10km, không giới hạn thời gian nhưng phải có giấy khai mục đích ra đường. Đối với những người sống trong các khu vùng bị phong tỏa không được phép đi đến khu vực khác, trừ lý do chính đáng hoặc liên quan công việc.

Ông Jean Castex cho biết, lệnh giới nghiêm trên toàn quốc được áp dụng kể từ ngày 16-1 sẽ vẫn được áp dụng bình thường nhưng sẽ bắt đầu muộn hơn một giờ, từ 19 giờ thay vì 18 giờ như trước đây và kéo dài đến 6 giờ sáng hôm sau, trùng với thời điểm bắt đầu đổi sang giờ mùa hè.

Sau khi có kết luận của Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) khẳng định về độ an toàn của vaccine AstraZeneca, Thủ tướng Castex quyết định sẽ cho nối lại hoạt động tiêm chủng vaccine từ chiều 19-3. Ông cũng cho biết sẽ đi tiêm phòng vaccine này để chứng tỏ niềm tin của mình đối với vaccine này. Pháp đặt mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu người vào giữa tháng 4, 20 triệu vào giữa tháng 5 và 30 triệu vào giữa tháng 6, “hoặc 2/3 dân số trên 18 tuổi”.

Cơ quan y tế Pháp cho biết, trong 24 giờ qua đã có thêm 34.998 ca nhiễm mới, và 273 ca tử vong. Hiện nay, có 25.389 người đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 4.246 ca điều trị tích cực.

ĐÌNH TUẤN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/phap-tai-phong-toa-tai-16-tinh-trong-mot-thang-638980/