Pháp tăng cường hiện diện quân sự tại sườn Đông châu Âu

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu cho biết, nước này sẽ tăng cường triển khai quân sự tại nhiều nước châu Âu như Romania, Litva và Estonia nhằm 'tăng cường phòng thủ tại sườn Đông của châu Âu'.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu nhấn mạnh, quyết định tăng cường triển khai quân sự tại châu Âu của Tổng thống Emmanuel Macron được xem như một phần cam kết của Pháp đối với NATO. (Nguồn: RTL)

Ngày 11/10, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu cho biết, nước này sẽ triển khai thêm binh sĩ và trang thiết bị tới nhiều quốc gia châu Âu trong những tuần tới.

Cụ thể, theo ông Lecornu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định triển khai xe bọc thép và xe tăng loại Leclerc tới Romania sau khi đã cân nhắc tình hình hiện diện quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại sườn Đông và mức độ nghiêm trọng của các giao tranh tại Ukraine.

Ngoài ra, quan chức đứng đầu ngành quốc phòng Pháp cho biết thêm, Paris cũng sẽ tiếp tục củng cố khả năng phòng thủ tại Litva với việc bổ sung các máy bay tuần tra.

Trong khi đó, tại Estonia, Pháp sẽ triển khai một đơn vị bộ binh hạng nhẹ quy mô khoảng 100 binh sĩ vào năm tới, ngoài 300 lính Pháp đang đóng quân tại đây.

Bộ trưởng Lecornu nhấn mạnh, quyết định trên của Tổng thống Macron sẽ “tăng cường khả năng phòng thủ tại sườn Đông của châu Âu”. Đây cũng được xem như một phần trong cam kết của Paris đối với NATO.

Pháp hiện đang đảm trách các hoạt động của NATO tại Romania, nơi nước này có khoảng 350 binh sĩ đồn trú cùng các đơn vị của Bỉ và Hà Lan.

AFP dẫn nguồn tin quân sự cho biết, con số này sẽ tăng gấp đôi vào tháng 11 tới và Pháp cũng sẽ điều 12 xe bọc thép cùng khoảng 10 xe tăng chiến đấu Leclerc tới Romania.

(theo AFP, Anadolu Agency)

Đăng Tô

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phap-tang-cuong-hien-dien-quan-su-tai-suon-dong-chau-au-201635.html