Pháp thận trọng chuẩn bị dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Hai ngày trước khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ dần trên toàn quốc, các quan chức y tế Pháp đề nghị người dân hết thức thận trọng trong giai đoạn tới, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng khống chế hẳn dịch Covid-19. Nguy cơ tái bùng phát dịch còn rất lớn khi Cơ quan y tế vùng Nouvelle-Aquitaine ở phía tây nam nước Pháp xác nhận một ổ dịch mới.

Từ ngày 11-5, hành khách từ 11 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện công cộng. Quy định ngồi cách một ghế cũng sẽ được duy trì nghiêm ngặt.

Nước Pháp đã trải qua gần hai tháng phong tỏa để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Các giải pháp khôi phục hoạt động từ ngày 11-5 cũng như khống chế dịch đã được Chính phủ công bố cho giai đoạn "chung sống cùng dịch bệnh" kéo dài đến ngày 2-6.

Tính tới ngày 8-5, Pháp ghi nhận 26.230 trường hợp tử vong do Covid-19. Số bệnh nhân đang được điều trị ở bệnh viện giảm liên tục trong nhiều ngày qua, nhưng vẫn còn ở mức cao, nhất là ở Paris. Số người được điều trị khỏi tăng và bệnh nhân nặng giảm liên tục, tuy nhiên số ca mắc mới hằng ngày chưa có dấu hiệu giảm mạnh. Điều đó cho thấy dịch bệnh còn lây lan.

Ngày 8-5, Cơ quan y tế vùng Nouvelle-Aquitaine ra thông cáo báo chí, cho biết, một số trường hợp lây nhiễm Covid-19 mới ghi nhận tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Dordogne, từ ngày 30-4. Nguồn lây nhiễm được phát hiện từ một đám tang và sau đó là cuộc tụ tập gia đình.

Từ một trường hợp dương tính với virus corona chủng mới, cơ quan y tế địa phương đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho hơn 100 người có tiếp xúc và phát hiện thêm 8 ca nhiễm khác. Những trường hợp này đều không có triệu chứng nhiễm bệnh. Nơi phát hiện ổ dịch mới nằm trong khu vực có rất ít trường hợp mắc Covid-19.

Chính quyền tỉnh Dordogne đã chỉ trích sự lơ là của người dân, không tuân thủ các quy định giãn cách xã hội. Diễn biến mới ở khu vực phía tây nam cho thấy còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong thời gian tới khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Đề phòng nguy cơ tái bùng phát dịch, ngày 7-5, Chính phủ Pháp đã công bố bản đồ dịch với hai màu xanh (mức độ lây lan và áp lực đối với bệnh viện giảm hẳn), và màu đỏ (dịch còn diễn biến phức tạp) để thực hiện việc nới lỏng phong tỏa theo tình hình ở các địa phương.

Sáng nay, 9-5, Hạ viện Pháp đã thông qua lần thứ nhất dự luật kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế tới ngày 10-7, trong đó có các biện pháp sẽ được áp dụng trong tiến trình dần dần ra khỏi phong tỏa.

Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 17-3, đã hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời giảm dần sức ép cho các bệnh viện. Hiện chỉ còn 2.868 ca nặng so với hơn 7.200 trường hợp vào lúc cao điểm vào đầu tháng 4.

Dù vậy, các quan chức y tế Pháp cho rằng, người dân không nên chủ quan và cần phải duy trì các biện pháp chống lây nhiễm trong bốn tuần tới. Bác sĩ tại các khoa cấp cứu ở khu vực Paris, điểm nóng nhất của nước Pháp, cho biết tình hình vẫn còn "căng thẳng" vì số bệnh nhân chưa giảm hẳn. Vì vậy, các biện pháp cần thiết để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ 2 trong những tuần tới vẫn phải được duy trì, nhất là ở những khu vực có nhiều người bị nhiễm.

Theo thông báo của Chính phủ Pháp, từ ngày 11-5, bốn khu vực nguy cơ cao ở phía đông bắc, gồm vùng thủ đô Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand-Est và Bourgogne-France-Comté còn bị xếp loại "màu đỏ". Hơn 27 triệu dân cư ở 32 tỉnh tại những khu vực này vẫn được đặt trong tình trạng theo dõi chặt chẽ, chỉ cho người dân đi làm hoặc giải quyết công việc thiết yếu.

Riêng tại Paris, việc kiểm soát di chuyển đối với những người sử dụng phương tiện công cộng còn nghiêm ngặt hơn. Vào giờ cao điểm, bất kỳ ai đi tàu điện ngầm, xe buýt phải có giấy chứng nhận đi làm hay có những việc cấp thiết.

Từ tuần tới, người dân Pháp có thể tự do đi lại nhưng chỉ trong giới hạn 100km, trừ trường hợp có lý do đặc biệt. Công viên tiếp tục đóng cửa ở nhưng khu vực "màu đỏ". Tụ tập quá 10 người vẫn bị cấm.

KHẢI HOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44410802-phap-than-trong-chuan-bi-do-bo-lenh-phong-toa.html