Pháp thêm 424 ca tử vong do Covid-19

Ngày 9/4, nước Pháp vẫn ghi nhận hàng trăm ca tử vong vì Covid-19. Tuy nhiên, số ca bệnh đang điều trị tích cực lần đầu tiên giảm so với 24 giờ trước.

Trong vòng 24 giờ, nước Pháp ghi nhận thêm 424 ca tử vong vì Covid-19 trong hệ thống bệnh viện. Số ca tử vong kể từ đầu mùa dịch tại Pháp đã là 12.210 ca, bao gồm 4.166 ca tử vong trong các trung tâm y tế xã hội và trung tâm chăm sóc người cao tuổi.

Tổng cộng, 30.767 người đang phải nhập viện, với 7.066 ca bệnh nặng. Ngày 9/4, lần đầu tiên kể từ đầu mùa dịch, số ca bệnh nặng, đang được cấp cứu trong hệ thống bệnh viện giảm so với một ngày trước, khi trước đó Pháp ghi nhận 7.148 ca đến ngày 8/4. Tính đến 9/4, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 được xác định qua xét nghiệm tại Pháp là hơn 80.000 ca.

Tổng thống Pháp thăm Giáo sư Didier Raoult.

Tổng thống Pháp thăm Giáo sư Didier Raoult.

Theo thống kê được Cơ quan Y tế Pháp (Santé Publique France) công bố ngày 9/4, số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp chủ yếu là người trên 70 tuổi (chiếm tới 81%), trong khi những người ở độ tuổi từ 60 - 69 tuổi chiếm số lượng lớn nhất trong số các ca bệnh nặng, cần hồi sức, cấp cứu (2.320 ca trên tổng số 7.066 ca).

Mặc dù giới trẻ ít bị tác động bởi dịch Covid-19 hơn nhưng những con số được công bố cũng tương đối đáng lo ngại. Trong độ tuổi 20-39 đã có 41 ca tử vong, gần 300 ca đang được cấp cứu. Bên cạnh đó, 22 trường hợp trong độ tuổi từ 10-19 cũng rơi vào tình trạng nặng, cần chăm sóc tích cực.

Theo một cuộc thăm dò dư luận mới được công bố hôm 9/4, 76% người dân Pháp cho rằng chính phủ nước này đã che giấu sự thật liên quan tới việc mang khẩu trang phòng lây nhiễm Sars-CoV-2. Người dân Pháp cho rằng, do nguồn dự trữ khẩu trang không đủ để cung cấp cho đội ngũ nhân viên y tế, buộc chính phủ Pháp phải đưa ra các lập luận về việc mang khẩu trang là chưa thực sự cần thiết. Trong khi đó, khoảng 70% người dân cho rằng, tất cả các địa phương cần bắt buộc người dân mang khẩu trang, như một biện pháp chống dịch Covid-19 lan rộng.

Thực tế, chính quyền một số địa phương đã quy định việc mang khẩu là bắt buộc. Tuy nhiên, trong ngày 9/4, Bộ Nội vụ Pháp đã yêu cầu các địa phương nước này hủy bỏ quy định bắt buộc người dân mang khẩu trang khi ra đường trong khi lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực.

Liên quan tới phương pháp điều trị Covid-19 bằng cách kết hợp các loại thuốc chứa hợp chất Hydroxychloroquine và azithromycine được giáo sư người Pháp Didier Raoult phát triển, mới đây, vị giáo sư này đã cho công bố kết quả cuộc thử nghiệm trên 1061 bệnh nhân mắc Covid-19.

Kết quả cho thấy 91.7% bệnh nhân (973 người) đã hết virus sau 10 ngày điều trị. Số ca bệnh cho kết quả không mong muốn là 46 người, chiếm 4.3%, trong đó 10 người phải chuyển hồi sức cấp cứu, 5 người tử vong (trong độ tuổi từ 74 - 95), 31 người tiếp tục phải điều trị thêm sau 10 ngày. Trong số 31 ca phải điều trị thêm, đã có 25 người khỏi bệnh.

Trong ngày 09/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm tới Viện các bệnh truyền nhiễm Địa Trung Hải (IHU) và có cuộc gặp với giáo sư Didier Raoult.

Qua chuyến thăm, Tổng thống Pháp thể hiện sự quan tâm dành cho tất cả các phương án được được nghiên cứu nhằm chống dịch Covid-19, trong đó có phương pháp của vị giáo sư này. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này có được xác nhận hay không còn phải đợi kết quả cuộc thử nghiệm trên diện rộng đang được triển khai tại Pháp và một số quốc gia châu Âu khác./.

Huỳnh Điệp/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phap-them-424-ca-tu-vong-do-covid19-1035122.vov