Pháp thu giữ số lượng lớn khẩu trang nhập lậu

Ngày 26-4 (giờ địa phương), lực lượng cảnh sát Pháp đã thu giữ 140.000 khẩu trang chuẩn bị được bán ra thị trường 'chợ đen'.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bangkok Post

Hãng tin BBC (Anh) cùng ngày cho biết, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 2 nghi phạm đang dỡ lô hàng khẩu trang tại một căn nhà ở St Denis, phía Bắc thủ đô Paris. Số khẩu trang bị thu giữ gồm 5.000 khẩu trang kháng khuẩn FFP2 và nhiều khẩu trang y tế. Tổng giá trị lô hàng trái phép lên đến 80.000 euro. Các nghi phạm khai báo mua số khẩu trang này từ Hà Lan và chuẩn bị bán lại cho các công nhân xây dựng nhằm mục đích kiếm lời.

Đây là vụ thu giữ lớn nhất tại Pháp kể từ khi chính phủ nước này cấm việc bán lại khẩu trang nhằm ưu tiên mặt hàng này cho đội ngũ y, bác sĩ đang ứng phó với dịch Covid-19. Hồi tháng 3 vừa qua, Pháp cũng thu giữ 32.500 khẩu trang nhập lậu từ Trung Quốc tại một nhà kho gần Paris và 28.800 khẩu trang khác tại khu vực ngoại ô phía Bắc thành phố này.

Theo thống kê của Đại học John Hopkins (Mỹ), tính đến trưa ngày 27-4 (theo giờ Việt Nam), Pháp ghi nhận 162.220 người nhiễm Covid-19, trong đó có 22.890 trường hợp tử vong. Số người nhiễm bệnh trên toàn thế giới là 2.971.831 người.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/965839/phap-thu-giu-so-luong-lon-khau-trang-nhap-lau