Pháp: Thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc

Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao ASEM tại Bỉ, Tổng thống Pháp E.Ma-crông và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhất trí thúc đẩy hợp tác hai nước trong các lĩnh vực đầu tư và thương mại.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh, Pa-ri cũng sẽ đặt lộ trình cho hợp tác với Trung Quốc về nông nghiệp và năng lượng hạt nhân. Thủ tướng Trung Quốc cũng khẳng định, Bắc Kinh sẽ lên kế hoạch cho các cuộc trao đổi, hợp tác nhằm thúc đấy quan hệ Trung Quốc - Pháp phát triển ổn định và lâu dài.

Ê-cu-a-đo: Căng thẳng với Vê-nê-xu-ê-la

Quan hệ ngoại giao giữa Ê-cu-a-đo và Vê-nê-xu-ê-la bất ngờ căng thẳng, sau khi chính quyền Ki-tô ngày 18-10 tuyên bố trục xuất Đại sứ Vê-nê-xu-ê-la tại Ê-cu-a-đo, để phản đối bình luận tiêu cực của giới chức Vê-nê-xu-ê-la nhằm vào Tổng thống Ê-cu-a-đo. Ngay sau đó, chính quyền Ca-ra-cát có hành động đáp trả tương tự đối với Đai biện Ê-cu-a-đo tại Vê-nê-xu-ê-la, đồng thời cáo buộc Tổng thống Ê-cu-a-đo can thiệp công việc nội bộ của Ca-ra-cát.

Truớc đó, Tổng thống Ê-cu-a-đo nói rằng, có tới 6.000 người Vê-nê-xu-ê-la nhập cảnh Ê-cu-a-đo mỗi ngày. Bộ trưởng Thông tin Vê-nê-xu-ê-la đã chỉ trích đây là hành động “thổi phồng” số người tị nạn, nhằm gây bất ổn tình hình tại Vê-nê-xu-ê-la.

Ác-mê-ni-a: Ấn định ngày bầu Thủ tướng

Quốc hội Ác-mê-ni-a ấn định tổ chức phiên họp đặc biệt để bỏ phiếu bầu Thủ tướng nước này vào ngày 24-10 tới. Theo Hiến pháp Ác-mê-ni-a, trong bảy ngày tới, các nhóm nghị sĩ Quốc hội phải hoàn tất đệ trình ứng cử viên. Nếu không bầu được thủ tướng mới, Quốc hội sẽ phải tiến hành cuộc bỏ phiếu lần hai, trong thời hạn bảy ngày. Nếu chức thủ tướng vẫn không bầu được, trong thời hạn hai tuần sau đó, Ác-mê-ni-a phải tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Mỹ: Dọa đóng cửa biên giới với Mê-hi-cô

Tổng thống Mỹ Đ.Trăm ngày 18-10 cảnh báo sẽ đưa quân đội tới đóng cửa biên giới với Mê-hi-cô, nếu nước láng giềng không thể ngăn dòng nguời di cư ồ ạt vào Mỹ. Trong tuyên bố trên mạng Twitter, Tổng thống Đ.Trăm cũng chỉ trích Goa-tê-ma-la, On-đu-rát và En Xan-va-đo đã không ngăn chặn người di cư từ các nước này tràn vào Mỹ. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pôm-peo bắt đầu chuyến thăm Pa-na-ma và Mê-hi-cô, trong đó thảo luận cả vấn đề người di cư trái phép tới Mỹ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37978202-phap-thuc-day-hop-tac-voi-trung-quoc.html