Pháp tiến thêm một bước trong lộ trình dỡ bỏ dần toàn bộ hạn chế y tế

Bắt đầu từ tuần này, thẻ tiêm chủng và khẩu trang sẽ không còn bắt buộc ở những không gian kín tại Pháp, trừ một số trường hợp ngoại lệ như bệnh viện, cơ sở chăm sóc người tàn tật, viện dưỡng lão và trên các phương tiện giao thông đường dài như xe bus liên tỉnh, tàu hỏa, máy bay.

Người dân dùng bữa tại một nhà hàng ở Paris, Pháp, ngày 19/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, cuộc sống đang bình thường trở lại như trước khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Từ nay trở đi, người dân Pháp khi ra đường, đến nơi công cộng, công sở hay trường học, không cần phải đeo khẩu trang và cũng không cần xuất trình chứng nhận tiêm chủng khi đến những nơi công cộng như viện bảo tàng, rạp chiếu phim hay nhà hàng, quầy bar. Đây là một bước tiến nữa trong lộ trình dỡ bỏ dần toàn bộ hạn chế y tế được áp dụng từ 2 năm nay tại Pháp để phòng, chống COVID-19.

Quyết định này được người dân Pháp đón nhận với nhiều cảm xúc khác nhau. Giới trẻ cảm thấy sung sướng và nhẹ nhõm khi được tháo bỏ khẩu trang, được nhìn nụ cười của bạn bè. Người lớn tuổi hơn đón nhận quyết định này một các dè dặt. Họ cho rằng đây mà một tín hiệu tốt, nhưng vẫn còn hơi sớm do dịch bệnh vẫn chưa được đẩy lui hoàn toàn. Một số người thậm chí cho rằng nên lùi lộ trình này đến tháng 7, khi mùa Hè tới thì sẽ đảm bảo hơn. Các cụ già thì vẫn gắn chặt với chiếc khẩu trang khi ra đường và tránh tiếp xúc với người lạ. Mặc dù quan điểm có khác nhau, nhưng tất cả đều cảm thấy hài lòng vì việc dỡ bỏ các quy định là tín hiệu cho thấy cuộc sống bình thường đã trở lại.

Tuy nhiên, theo quy định của chính phủ, người dân vẫn phải đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông đường dài như xe liên tỉnh, tàu hỏa, hoặc máy bay và tại bệnh viện, cơ sở chăm sóc người tàn tật và các trung tâm dưỡng lão - nơi có nhiều đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao. Việc đeo khẩu trang cũng vẫn được khuyến khích đối với những người mắc COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc có nguy cơ cao, những người có triệu chứng và các chuyên gia chăm sóc y tế.

Ngay từ đầu tháng 3, các quy định về thời gian cách ly đối với trường hợp tiếp xúc và với người nhiễm bệnh cũng đã được rút ngắn. Trong trường hợp trẻ dưới 12 tuổi tiếp xúc với người bệnh thì không phải cách ly, nhưng phải tự xét nghiệm 1 lần duy nhất sau khi tiếp xúc 2 ngày cho dù đã được tiêm chủng hay chưa. Trường hợp từ 12 tuổi trở lên đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể áp dụng biện pháp trên. Với trường hợp chưa tiêm chủng thì phải tự cách ly trong 7 ngày và thực hiện xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên trước khi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người khác.

Mặc dù dỡ bỏ hầu hết các hạn chế y tế, nhưng Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran, vẫn cảnh báo về sự "trở lại của COVID-19" với số bệnh nhân có xu hướng tăng nhẹ từ vài tuần trở lại đây. Mặc dù số bệnh nhân nhập viện và bệnh nhân nặng đã giảm mạnh, tuy nhiên, ông vẫn nhắc nhở những người nguy cơ cao, hoặc sức đề kháng yếu vẫn cần "tiếp tục tự bảo vệ mình".

Bộ trưởng Véran nêu rõ dịch bệnh hiện đang có dấu hiệu không giảm nữa, thậm chí tăng nhẹ, khoảng 20%. Tình trạng này được ghi nhận không chỉ ở Pháp mà cả các nước xung quanh. Theo số liệu gần đây nhất của Cơ quan Y tế Pháp, số trường hợp dương tính mới được ghi nhận tuần từ 8-14/3 ở mức 65.800 trường hợp/ngày, tăng hơn so với 52.700 trường hợp/ngày một tuần trước đó. Số người nhập viện dao động trong khoảng trên dưới 2.000 trường hợp. Số bệnh nhân tử vong cũng đã giảm xuống mức dưới 120 trường hợp.

Khi được hỏi về khả năng tiêm mũi thứ 4 vaccine ngừa COVID-19, Bộ trưởng Olivier Véran cho biết đã đề cập vấn đề này với Cơ quan Y tế Pháp và hiện đang chờ câu trả lời.

Công tác tiêm chủng vẫn tiếp tục diễn ra nhưng với tốc độ chậm hơn. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý y tế Pháp, 54,3 triệu người Pháp đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, chiếm 81% dân số, 53,3 triệu người được tiêm đủ liều cơ bản và 39,2 triệu người đã tiêm mũi thứ ba.

Mặc dù dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát, các biện pháp hạn chế y tế đã được dỡ bỏ, khẩu trang hay thẻ tiêm chủng không còn là vật bất ly thân khi ra đường của người dân Pháp nhưng giới chuyên gia cho rằng nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn và nước này vẫn phải đề phòng khả năng bùng phát làn sóng dịch bệnh mới, do đó, Chính phủ Pháp vẫn kêu gọi người dân không chủ quan với dịch bệnh, luôn chú ý các biện pháp phòng tránh cho chính mình và cho những người xung quanh.

Thu Hà - Tiến Nhất (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phap-tien-them-mot-buoc-trong-lo-trinh-do-bo-dan-toan-bo-han-che-y-te-20220315083125709.htm