Pháp tiếp tục rơi vào bạo động tồi tệ, 1.400 người bị bắt giữ

Thủ đô Paris đã trải qua các cuộc bạo động tồi tệ nhất trong những tuần qua khi những người biểu tình 'áo vàng' đụng độ lực lượng cảnh sát chống bạo động.

Người biểu tình "áo vàng" tập hợp tại khu vực gần Khải Hoàn Môn, Thủ đô Paris

Cuộc biểu tình của phe “Áo vàng” trong ngày 8/12 đã thu hút sự tham gia của 125.000 người, trong đó tại Thủ đô Paris là 10.000 người. Lực lượng hiến binh và cảnh sát Pháp điều động khoảng 12 xe bọc thép cùng lực lượng có quân số hơn 90.000 trên khắp cả nước để đối phó với những cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối tuần này. Riêng ở Thủ đô Paris là 8.000 người.

Cảnh sát chống bạo động Pháp đã sử dụng hơi cay để đẩy lùi hàng trăm người biểu tình tại khu vực đại lộ Champs-Elysees và Khải Hoàn Môn. Tại nhiều thành phố lớn, cảnh sát chống bạo động phải sử dụng đạn hơi cay và vòi rồng để trấn áp trong bối cảnh hàng nghìn người thuộc phong trào "Áo khoác vàng" đốt phá xe cộ, đập phá các cửa hàng.

Cảnh sát Pháp lập thành hàng rào cản bước người biểu tình tại Paris

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ gần 1.400 người trong bối cảnh cuộc biểu tình chống chính phủ đã bước sang tuần thứ 4 liên tiếp. Trong số này nhiều người mang theo mặt nạ, búa, súng cao su và gạch đá, nghi dùng để tấn công lực lượng cảnh sát.

Phong trào biểu tình của phe "áo vàng" nhằm phản đối thuế nhiên liệu do chính phủ ban hành nổ ra từ ngày 17/11; tuy nhiên, sau đó mở rộng sang chỉ trích các chính sách của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Những người biểu tình cho rằng ông Macron không quan tâm đến người dân bình thường mà chỉ mang lại lợi ích cho giới giàu tại Pháp.

Người lao động Pháp bất bình với chính sách kinh tế của Tổng thống Macron

Những người biểu tình lấy ý tưởng áo khoác vàng từ những chiếc áo huỳnh quang cảnh báo nguy hiểm nhằm truyền đi thông điệp phản ánh tình trạng kinh tế khốn đốn của họ. Ban đầu, lực lượng chủ yếu tham gia biểu tình là người lao động nghèo tại nông thôn và các vùng ngoại ô. Họ bất bình với chính sách kinh tế cùng tình trạng mức sống người dân đang lao dốc. "Tại Elysee, họ chi 300.000 euro cho việc trải thảm và 10.000 euro cho việc làm tóc", nhà hoạt động vì người khuyết tật Axelle Cavalheiro đến từ Lyon phẫn nộ. Bà khẳng định người dân đang bị đánh thuế quá mức.

Dù Chính phủ Pháp tuyên bố hủy kế hoạch tăng thuế nhiên liệu nhưng những người biểu tình "áo vàng" kêu gọi tiếp tục tụ tập tại Paris để gây áp lực lên chính phủ. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Kouthe Castaner khẳng định không khoan nhượng đối với những kẻ quá khích có ý định gây rối.

Hàng nghìn người biểu tình gây bạo động

Chủ các cửa hàng xung quanh đại lộ Champs-Elysees, nơi diễn ra vụ bạo động vào tuần trước, gia cố cửa sổ và di chuyển hàng hóa khỏi đây từ ngày 7/12. Các địa danh như tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, bảo tàng Orsay cùng các nhà hát, thư viện cũng bị đóng cửa vào cuối tuần.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã kêu gọi đối thoại giữa Chính phủ và người biểu tình nhằm giải quyết xung đột. Theo ông Edouard Philippe, cuộc đối thoại đã bắt đầu và điều quan trọng hiện nay là phải xây dựng lại sự đoàn kết dân tộc.

Cảnh sát Pháp trấn áp các phần tử quá khích

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp khuyến cáo các công dân, đang sinh sống, học tập, làm việc và du lịch tại Pháp hết sức thận trọng, tránh đi tới hoặc đi qua các nơi diễn ra biểu tình và có nguy cơ đụng độ cao nếu không thực sự cần thiết, nhất là các địa điểm tại Paris.

Công dân Việt Nam đang có mặt tại Pháp được khuyến cáo không tham gia các hoạt động biểu tình, tránh các đám đông biểu tình, cập nhật thông tin từ truyền thông địa phương về các diễn biến mới nhất, tuyệt đối tuân theo các hướng dẫn của các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự và giao thông công cộng cũng như các yêu cầu, thông báo của chính quyền sở tại.

Do giao thông cũng như phương tiện công cộng bị gián đoạn, đặc biệt quanh các khu vực biểu tình, cần tính thêm thời gian di chuyển giữa các địa điểm trong trường hợp cần thiết.

Đại sứ quán Việt Nam thông báo tới số điện thoại và email đường dây nóng (trực thường xuyên trong hai ngày 8-9/12) để công dân liên lạc khi cần thiết. Số tổng đài: 01 44 14 64 00; email khẩn cấp: urgent@ambassade-vietnam.fr.

Nhu Thụy AFP, Le Point, Reuters

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/phap-tiep-tuc-roi-vao-bao-dong-toi-te-1400-nguoi-bi-bat-giu-post52577.html