Pháp tìm kiếm người sống sót sau khi hai tòa nhà bất ngờ sập

Lực lượng cứu hộ Pháp chạy đua với thời gian trong đêm 5-11 để tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau khi hai tòa nhà xuống cấp trầm trọng bất ngờ sụp đổ tại trung tâm Marseille.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau khi hai tòa nhà ở trung Marseille bất ngờ sập - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP dẫn lời các quan chức tại thành phố cảng phía nam nước Pháp cảnh báo có thể có thương vong sau khi hai tòa nhà liền kề nhau sập xuống lúc 9h sáng cùng ngày (tức 15h ngày 5-11 theo giờ Việt Nam).

Cơ quan chức năng đã dùng các cọc cao su để chặn lối vào hai tòa nhà đổ nát tựa như vừa trải qua một trận động đất trên. "Điều quan trọng là có thể có ít người chết nhưng chúng tôi nghĩ là sẽ có một số" - thị trưởng Marseille Jean-Claude Gaudin thông tin.

Bộ trưởng Nhà cửa Julien Denormandie từ Paris đã vội vàng đến Marseille và tuyên bố lực lượng cứu hộ "đang chạy đua với thời gian" để tìm các nạn nhân sống sót.

Khoảng 100 nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đang tìm kiếm từng đống đổ nát. Cho đến hiện nay chỉ có 2 người đi ngang khi tai nạn xảy ra bị thương nhẹ. Ngoài ra cơ quan chức năng Marseille cũng cho sơ tán hàng chục cư dân từ các tòa nhà lân cận để phòng ngừa.

Những hình ảnh từ Google Maps từ nhiều tháng trước cho thấy hai tòa nhà vừa sập này đã có nhiều vết nứt bên ngoài. Một trong hai tòa nhà đã không còn được sử dụng với các ô cửa trống hoác.

Tuy nhiên các cư dân sống kế bên lo rằng vẫn có người sống chui bên trong hai tòa nhà trên. Theo một người quản lý một cửa hàng bên đường, có một phụ nữ đã quay trở vào trong tòa nhà trên sau khi đưa hai đứa con đi học và vụ sập xảy ra không lâu sau đó.

Ngoài ra còn có 2 người khác đến thăm những người sống trong tòa nhà trên trước khi vụ sập xảy ra.

Khu phố này còn có nhiều tòa nhà trong tình trạng cũ kỹ tương tự và nhiều người nghèo khó đã đến đây sống tạm.

Tuổi trẻ

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/phap-tim-kiem-nguoi-song-sot-sau-khi-hai-toa-nha-bat-ngo-sap-62872.html